HLV Ten Hag bật mí nguyên nhân Ronaldo phải ngồi dự bị

Minh Chí Thứ hai, ngày 08/08/2022 05:10 AM (GMT+7)
Sau thất bại 1-2 trước Brighton ở trận mở màn Premier League 2022/2023, HLV Erik ten Hag đã lý giải nguyên nhân không xếp siêu sao Cristiano Ronaldo đá chính.
Bình luận 0

Ở trận mở màn Premier League 2022-2023 trên sân Old Trafford, M.U chơi ép sân Brighton trong phần lớn thời gian. Tuy nhiên, do dứt điểm kém cùng với sự lơi lỏng nơi hàng thủ nên "Quỷ đỏ" đã phải nhận thất bại 1-2 trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn.

Cả 2 bàn thắng của Brighton ở trận này đều được thực hiện bởi tiền vệ Pascal Gross vào các phút 30 và 39. Bàn thắng duy nhất của M.U đến từ tình huống đá phản lưới nhà của tiền vệ Alexis Mac Allister ở phút 68.

HLV Ten Hag bật mí nguyên nhân Ronaldo phải ngồi dự bị - Ảnh 1.

HLV Ten Hag chỉ tung Ronaldo vào sân ở đầu hiệp 2. Ảnh: Getty.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Erik ten Hag nói: "M.U có quá nhiều tình huống để mất bóng vì cách tổ chức tuyến giữa không được như tôi mong muốn. Tôi và các học trò cần rút ra bài học kinh nghiệm để sớm khắc phục điều này.

Sang hiệp hai, M.U đã thi đấu tốt hơn khi Christian Eriksen lùi sâu nơi hàng tiền vệ, còn Cristiano Ronaldo thi đấu trên hàng công. Điều đó giúp chúng tôi tạo ra một số cơ hội ghi bàn. Đáng tiếc là đội bóng của tôi không thể gỡ hòa 2-2".

Lý giải về nguyên nhân cất Ronaldo trên ghế dự bị, chiến lược gia người Hà Lan cho biết: "Cristiano mới chỉ bắt đầu tập luyện trở vào tuần trước và thi đấu 45 phút ở trận giao hữu với Rayo Vallecano. Điều đó khiến Ronaldo chưa đạt được trạng thái thể lực sung mãn như các đồng đội cũng như những cầu thủ khác ở Premier League.

Premier League là giải đấu có tính cạnh tranh cao cùng lối chơi giàu thể lực. Vì vậy, tôi không dám mạo hiểm xếp cầu thủ đá chính khi họ chưa đạt được tình trạng sức khỏe tốt nhất".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem