HLV Thái Lan không phục chiến thắng của U19 Việt Nam

Minh Chí Thứ năm, ngày 21/08/2014 18:40 PM (GMT+7)
Phát biểu sau trận bán kết 2 giải U22 Đông Nam Á, HLV Sasom Pobprasert cho rằng, nếu có được đội hình mạnh nhất, U19 Thái Lan sẽ chẳng bao giờ để thua trước U19 Việt Nam.
Bình luận 0
Nhập cuộc với lối chơi lấn lướt nhưng do thiếu vắng những nhân tố quan trọng trong đội hình gồm Pinsermsootsri, Phonkam (treo giò), Anusit (bận việc cá nhân) và Santipharp (chấn thương) nên U19 Thái Lan chỉ có thể duy trì dược sức ép về phía cầu môn của U19 Việt Nam trong khoảng 15 phút đầu tiên.

Suốt quãng thời gian còn lại, U19 Thái Lan chỉ biết gồng mình chống đỡ các đợt tấn công dồn dập của Công Phượng và các đồng đội. Đặc biệt là khi đội bóng xứ sở Chùa vàng phải thi đấu ít hơn 1 người do thủ quân Chenrop (số 21) nhận thẻ vàng thứ 2 sau pha phạm lỗi với Hồng Duy ở phút 51.

img HLV Sansom không phục chiến thắng của U19 Việt Nam (áo trắng). Ảnh: NLĐ.

Dù chủ động chơi rắn để hạn chế khả năng bận ban ngắn cực tốt của U19 Việt Nam, song U19 Thái Lan vẫn phải ngậm ngùi đón nhận thất bại 0-1 ở trận bán kết 2 giải U22 Đông Nam Á. Kết quả đó khiến người Thái không thể hiện thực hóa giấc mơ lần thứ 3 chinh phục ngôi vô địch tại giải đấu này.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Sasom Pobprasert cho rằng, nếu không có sự thiếu chiều sâu lực lượng, U19 Thái Lan sẽ chẳng bao giờ để thua trước U19 Việt Nam.

Sasom chia sẻ trên Brunei Times: “Trên thực tế, ở trận đấu vừa qua, U19 Thái Lan chẳng có sự lựa chọn để thay thế ở băng ghế dự bị. Trong 10 phút đầu tiên, các học trò của tôi đã cố gắng làm tất cả những gì có được bàn thắng vượt lên dẫn trước nhưng ý định đó đã không thành công. 

Dù thất bại nhưng tôi cảm thấy rất tự hào với những gì các học trò của mình đã làm được. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời huấn luyện, tôi gặp phải tình cảnh khó khăn về nhân sự như vậy.

Với sự thiếu vắng của hàng loạt trụ cột, U19 Thái Lan không thể thi đấu tốt trong mọi trận đấu. Nhất là khi đụng độ với các đội bóng mạnh như U19 Việt Nam”.

Ngoài ra, HLV Sansom cũng cho rằng, kết quả tại giải U22 Đông Nam Á lần này không thực sự quan trọng, bởi mục tiêu mà U19 Thái Lan hướng tới lúc này là giải U19 Đông Nam Á diễn ra vào tháng 10 tới.

“U19 Thái Lan vẫn còn 10 cầu thủ giỏi không được các CLB chủ quản cho sang Brunei thi đấu. Nếu có đấy đủ lực lượng vào tháng 10 tới, tôi tin rằng U19 Việt Nam không thể đánh bại được chúng tôi” - Sansom tự tin tuyên bố.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem