HLV trưởng

  • Lãnh đạo CLB Sài Gòn vừa quyết định bổ nhiệm nhà vô địch AFF Cup 2008 - Phan Văn Tài Em làm HLV trưởng đội bóng thay cho ông Nguyễn Đức Thắng.
  • Lộ danh tính tân HLV trưởng FLC Thanh Hóa, HLV Park Hang-seo hé lộ “tử huyệt” của U23 Việt Nam, định ngày Neymar đầu quân cho Real, Eric Bailly nghỉ thi đấu thêm 8 tuần, Coutinho “chơi bài ngửa” với Liverpool, De Gea nói không với Real…
  • Định ngày công bố HLV trưởng ĐT Việt Nam, Zidane sẵn sàng từ bỏ Real vì ĐT Pháp, hé lộ phí giải phóng hợp đồng của Messi, Barkley nói không với Chelsea, Buffon: “Real đã có Navas và không cần tới Donnarumma”, Chủ tịch Monaco hé lộ lý do Lemar khước từ Arsenal…
  • Nhà thi đấu Padang không cách xa Khu liên hợp thể thao Sports Hub bao nhiêu, nhưng bầu không khí SEA Games thì hoàn toàn trái ngược. Ở Padang, các vận động viên (VĐV) bi sắt Việt Nam - trong đó có chàng trai người dân tộc Khmer Ngô Ron cứ âm thầm, lặng lẽ mang vinh quang về cho Tổ quốc mà chẳng được mấy ai quan tâm, để ý...
  • HLV Fabio da Silva của U23 Đông Timor rất tức gi&acirc%3ḅn khi có tới 3 học trò bị gọi đi phục vụ điều tra nghi án dàn xếp tỷ số ở môn bóng đá nam SEA Games 28. Trong khi HLV Ong Kim Swee của U23 Malaysia thì tỏ ra rất bất ngờ trước sự vi&ecirc%3ḅc.
  • Chuẩn bị cho hai giải đấu U19 ĐNÁ 2015 và vòng loại U19 châu Á 2016, VFF đã bổ nhiệm ông Hoàng Anh Tuấn làm HLV trưởng.
  • Kế hoạch lắp đặt hệ thống đèn pha lớn, nhằm chiếu sáng cho sân tập Aon Training Complex để phục vụ cho việc huấn luyện của M.U rất có thể sẽ bị sụp đổ vì ảnh hưởng đến những động vật sống về đêm như loài dơi.
  • Sau gần 15 năm gắn bó với môn thể thao nữ hoàng vốn đầy nhọc nhằn, “độc cô cầu bại” SEA Games trên đường chạy 800m, 1.500m, Trương Thanh Hằng đã nói lời chia tay sự nghiệp thi đấu đỉnh cao. 
  • Bài trả lời phỏng vấn rất thẳng thắn của HLV Miura với truyền thông Nhật Bản cho chúng ta thêm một cơ hội nữa để tự nhìn lại bản thân, và bây giờ câu hỏi là liệu chúng ta có thực sự cầu thị để nắm lấy cơ hội ấy hay không.
  • Trên trang cá nhân của mình, Mats Hummels không ngần ngại cho biết, anh cảm thấy tồi tệ với những gì đang diễn ra tại Dortmund. Một tín hiệu đáng mừng đối với M.U, nhất là khi họ sẵn sàng bạo chi cho trung vệ người Đức này.