HLV Tuchel giải thích lý do loại Timo Werner ở đại chiến M.U

Minh Tú Thứ hai, ngày 01/03/2021 06:53 AM (GMT+7)
Ở trận hòa 0-0 với M.U vào đêm qua, Chelsea đã để Timo Werner trên ghế dự bị, nhường vị trí đá chính cho lão tướng Olivier Giroud.
Bình luận 0

Timo Werner đã cải thiện khá đáng kể từ khi Thomas Tuchel dẫn Chelsea thay thế Frank Lampard. Tuy nhiên, ở trận đại chiến với M.U ở vòng 26 Premier League, tiền đạo người Đức bất ngờ bị đẩy lên ghế dự bị, nhường vị trí đá chính cho lão tướng Olivier Giroud.

Timo Werner bị đẩy lên ghế dự bị trong trận đại chiến với M.U.

Timo Werner bị đẩy lên ghế dự bị trong trận đại chiến với M.U.

Sau trận đấu, HLV Tuchel đã giải thích lý do loại Timo Werner: "Chúng tôi muốn cậu ấy nghỉ ngơi một chút, để cậu ấy vào sân từ ghế dự bị và cũng là dưỡng sức cho cậu ấy cho trận đấu với Liverpool. Tôi cảm thấy cậu ấy hơi mệt mỏi sau nhiều trận đấu liên tiếp".

Kể từ khi cập bến Chelsea, Timo Werner đã ra sân 24/26 trận ở Premier League. Ngoài ra, tuyển thủ Đức đã chơi 10 trận đấu cho The Blues ở các giải đấu cúp khác. Tổng cộng, cựu sao RB Leipzig đã có 34 lần ra sân trong đội hình xuất phát.

Dù được tạo cơ hội nhiều như vậy, nhưng Timo Werner mới chỉ ghi được 9 bàn cho Chelsea trên mọi đấu trường. Thành tích nghèo nàn của tuyển thủ Đức là một trong những lý do khiến The Blues thất thế trong cuộc đua vô địch và giờ là top 4.

Ở trận hòa 0-0 với M.U, Timo Werner được vào sân ở phút 78 thay Hakim Ziyech, nhưng cũng không để lại nhiều ấn tượng. HLV Thomas Tuchel trước đó đã thừa nhận rằng lối chơi của Werner không phù hợp với Chelsea. Đó có thể là lý do chính ông loại tuyển thủ Đức chứ không phải vì vấn đề thể lực.

HLV Tuchel giải thích lý do loại Timo  Werner ở đại chiến M.U - Ảnh 2.

Kết quả.

HLV Tuchel giải thích lý do loại Timo  Werner ở đại chiến M.U - Ảnh 3.

BXH.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem