HLV U16 Việt Nam nói gì sau khi thua "kinh hoàng" U16 Iran?

Tùng Lâm (tổng hợp) Thứ sáu, ngày 28/09/2018 06:40 AM (GMT+7)
HLV Vũ Hồng Việt cho rằng chiếc thẻ đỏ là bước ngoặt của trận đấu và nó khiến U16 Việt Nam phải nhận trận thua đậm 0-5 trước U16 Iran ở lượt trận cuối bảng C VCK U16 châu Á 2018.
Bình luận 0

U16 Việt Nam đã có trận đấu tệ hại trước U16 Iran ở lượt trận cuối cùng bảng C VCK U16 châu Á 2018. Lần lượt ở các phút 17 và 21, thủ thành Duy Dũng đã 2 lần phải vào lưới nhặt bóng sau những pha dứt điểm đơn giản của các cầu thủ Iran trong vòng cấm.

Mọi thứ càng trở nên khó khăn hơn khi trung vệ đội trưởng Vũ Tiến Long nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha kéo áo với đối thủ ở phút 30. Sau đó, U16 Iran hoàn toàn làm chủ thế trận và có thêm được 3 bàn thắng, để kết thúc trận đấu với chiến thắng tưng bừng 5-0.

img

HLV Vũ Hồng Việt của U16 Việt Nam.

Sau trận đấu, HLV Vũ Hồng Việt Nam cho rằng chính tấm thẻ đỏ quá sớm của Tiến Long đã làm thay đổi cục diện trận đấu: "Ở trận này, U16 Việt Nam thi đấu không tốt, cộng thêm việc phải nhận thẻ đỏ sớm, các cầu thủ đã không còn giữ được tinh thần thi đấu tốt trong hiệp 1. Bước sang hiệp 2 thì các cầu thủ đã ổn định lại tâm lý và thi đấu tốt hơn nhiều".

"Trước giải đấu, tôi đã đánh giá U16 Iran là một đội tuyển mạnh. Vì vậy, tôi cảm thấy khá bất ngờ khi đội tuyển này thi đấu không tốt và bị loại ngay sau vòng bảng" - HLV Vũ Hồng Việt đánh giá về đối thủ.

Dù có được chiến thắng tưng bừng nhưng U16 Iran vẫn phải dừng bước từ vòng bảng khi chỉ kết thúc ở vị trí thứ 3. Bởi ở trận đấu cùng giờ, U16 Indonesia và U16 Ấn độ đã cầm chân nhau không bàn thắng, qua đó giành 2 tấm vé đi tiếp.

Trong khi đó, U16 Việt Nam đã kết thúc VCK U16 châu Á 2018 với vị trí bét bảng khi chỉ có được 1 điểm sau 3 trận.

Đánh giá thêm về giải đấu này, HLV Vũ Hồng Việt Nam cho biết: "Đây là một giải đấu lớn và chúng tôi sẽ học được rất nhiều điều, qua từng trận đấu, chúng tôi đã rút ra được rất nhiều bài học, qua đó giúp các cầu thủ cũng như công việc huấn luyện của tôi được cải thiện trong tương lai".

"Sau giải đấu này, các cầu thủ sẽ trở về CLB chủ quản. U16 Việt Nam cũng không tham dự giải đấu nào khác sau VCK U16 châu Á 2018 nên tôi cũng chưa có dự định gì cụ thể cả" - HLV Vũ Hồng Việt kết thúc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem