HLV U22 Myanmar: SEA Games là giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới

Tú Phạm Thứ sáu, ngày 06/12/2019 19:10 PM (GMT+7)
HLV Velizar Popov của U22 Myanmar nhận định rằng SEA Games là giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới.
Bình luận 0

Vào 15h00 ngày mai (7/12), U22 Myanmar sẽ đọ sức U22 Indonesia ở trận bán kết SEA Games 2019. Trong cuộc họp báo trước trận đấu này, HLV Velizar Popov của U22 Myanmar đã đề cập đến lịch thi đấu rất khắc nghiệt của SEA Games.

Theo nhà cầm quân 43 tuổi người Bulgaria, với mật độ thi đấu 4 trận trong 1 tuần, SEA Games là giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới, hơn cả Premier League – giải đấu vốn được coi là khắc nghiệt nhất hành tinh.

img

HLV Velizar Popov

“Tôi hiểu được vì sao nhiều đội gặp khó khăn ở SEA Games. Không phải mặt sân cỏ nhân tạo, vấn đề là mật độ thi đấu quá dày chỉ trong ít ngày.

Các cầu thủ không thể làm quen với chiến thuật mới vì mệt mỏi do mật độ thi đấu 4 trận trong 1 tuần. Vì thế, các cầu thủ quá khó để sửa chữa những sai lầm. Càng sửa thì mọi thứ càng rối tung lên. Theo tôi, ngay cả những ngôi sao ở Premier League cũng không thể thi đấu tốt ở SEA Games”, nhà cầm quân của U22 Myanmar nói.

Về trận đấu với U22 Indonesia, ông Velizar Popov cho rằng các học trò của ông sẽ gặp nhiều khó khăn trước đối thủ này nhưng tin rằng họ sẽ giành chiến thắng chung cuộc để tiến vào trận chung kết SEA Games.

Trước trận U22 Việt Nam hòa Thái Lan 2-2 diễn ra chiều qua, ông Velizar Popov đã nhận định rằng đội bóng của HLV Park Hang-seo sẽ giành vé bán kết. Mọi việc đã diễn ra đúng như nhà cầm quân người Bulgaria dự đoán.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem