HLV U23 Thái Lan “nói cứng” khi vào bảng khó tại VCK U23 châu Á

Thứ tư, ngày 25/10/2017 22:15 PM (GMT+7)
HLV U23 Thái Lan đã có những chia sẻ của mình khi đội nhà rơi vào bảng đấu khó tại VCK U23 châu Á 2018.
Bình luận 0

Theo kết quả bốc thăm VCK U23 châu Á 2018, U23 Thái Lan rơi vào bảng B với sự góp mặt của Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên và Palestine. Rõ ràng việc nằm cùng bảng với nhà ĐKVĐ Nhật Bản và CHDCND Triều Tiên đẩy Thái Lan vào thế khó.

Mặc dù vậy, chia sẻ sau khi nhận kết quả HLV Zoran Jakovic của U23 Thái Lan tỏ ra rất tự tin. Ông cho biết: "Chúng tôi có thời gian để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2018. Chúng tôi cú đủ tiềm năng để thách thức mọi đối thủ, mục tiêu của U23 Thái Lan là giành quyền vào vòng knock-out".

img

U23 Thái Lan.

Nằm cùng bảng U23 Thái Lan là Palestine, TTK Husam Jibril Mahmoud AlRjoob của nước này cũng đưa ra phát biểu về kết quả bốc thăm rằng: "Không có đội bóng nào dễ bị đánh bại ở vòng đấu này, bởi vậy chúng tôi chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ vào bảng đấu khó khăn. U23 Palestine muốn cạnh tranh với toàn bộ khả năng của mình, tôi tin chúng tôi sẽ đi đúng hướng. Các cầu thủ đã thi đấu tốt tại vòng loại, tất cả cần phải nỗ lực thêm nữa".

Cũng như Thái Lan, U23 Việt Nam rơi vào bảng khá khó khăn với Hàn Quốc, Australia và Syria. Chia sẻ về bảng đấu, HLV Park Hang Seo cho biết: "Đây rõ ràng là một bảng đấu rất nặng đối với U23 Việt Nam. Trên thực tế, U23 Hàn Quốc và U23 Australia đều có trình độ vượt trội so với U23 Việt Nam. Hai đội bóng này đều sở hữu lối chơi hiện đại và cầu thủ của họ có sức vóc, kỹ thuật rất tốt. Vì thế, việc đối đầu với U23 Hàn Quốc hay U23 Australia là những thử thách thực sự cho U23 Việt Nam. Tuy nhiên chúng tôi sẽ cố gắng từng trận đấu để mang về những điểm số quý giá nhất."

U23 Malaysia rơi vào bảng C cùng với Iraq, Jordan và Ả-rập Xê-út, HLV Ong Kim Swee chia sẻ cũng đầy tự tin rằng: "Đây là lần đầu tiên Malaysia vào VCK U23 châu Á, nằm chung bảng với 3 đội bóng Trung Đông là một khó khăn lớn. Thế nhưng cơ hội cho các đội là như nhau, Malaysia có thể cạnh tranh bình đẳng. Dự VCK U23 châu Á là cơ hội trải nghiệm tuyệt vời cho các tuyển thủ, là bước đệm để họ có thể ra nước ngoài thi đấu".

Minh Hùng (Thể Thao 247)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem