HLV và truyền thông UAE: ĐT Việt Nam là đối thủ lớn nhất

Long Nguyên Thứ năm, ngày 18/07/2019 12:40 PM (GMT+7)
Đánh giá về kết quả bốc thăm vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, HLV Bert van Marwijk lẫn truyền thông UAE đều cho rằng, ĐT Việt Nam sẽ là đối thủ khó nhằn nhất với đội bóng của họ.
Bình luận 0

Chiều 17/7, lễ bốc thăm vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á đã được tổ chức. Tham dự vòng loại này có 40 đội, được chia làm 5 nhóm hạt giống.

Các đội sẽ được chia thành 8 bảng đấu (mỗi bảng có 1 đội thuộc 1 nhóm hạt giống theo thứ tự từ 1 đến 5). 5 đội trong mỗi bảng đấu sẽ đá vòng tròn 2 lượt, chọn 8 đội đầu bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

img

HLV Marwijk là chiến lược gia giàu kinh nghiệm

Theo kết quả bốc thăm, UAE ở nhóm hạt giống số 1 sẽ thi đấu tại bảng G. Ngoài ra, bảng đấu này có tới 4 đội tuyển thuộc khu vực Đông Nam Á gồm Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Chính vì vậy, đây được coi là bảng đấu ẩn chứa nhiều kịch tính, bất ngờ nhất và được coi là “giải vô địch Đông Nam Á thu nhỏ”.

Được coi là đội mạnh nhất trong bảng, nhưng UAE chưa hẳn đã có sức mạnh vượt trội, đặc biệt khi ĐT Việt Nam đã thể hiện sự tiến bộ vượt bậc trong thời gian qua. Thầy trò Park Hang-seo cũng đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm khi đối đầu với các đội bóng Tây Á nên hoàn toàn tự tin sẽ tạo nên bất ngờ.

Đánh giá về kết quả bốc thăm, HLV Bert van Marwijk của UAE cho biết: “ĐT Việt Nam đã thể hiện trình độ và khả năng tấn công đặc sắc ở vòng chung kết Asian Cup 2019. Họ để lại ấn tượng đặc biệt trong lòng người hâm mộ.

Thái Lan cũng mạnh trong bảng, nhưng chúng tôi đã hiểu rõ điểm mạnh - yếu của họ. UAE từng gặp Thái Lan ở vòng bảng Asian Cup 2019, bên cạnh hai cuộc đối đầu ở vòng loại thứ ba World Cup 2018”.

Ông Van Marwijk là HLV rất nổi tiếng trong làng bóng đá thế giới. Chiến lược gia người Hà Lan này từng đưa ĐT Hà Lan đến ngôi á quân tại World Cup 2010. Mặc dù vậy, lối chơi thiên về phòng ngự và có phần “chém đinh, chặt sắt” mang tính thực dụng mà ông Marwijk áp dụng khiến ông thường xuyên bị chỉ trích.

img

Ông Van Marwijk đánh giá cao khả năng tấn công đa dạng của ĐT Việt Nam

Đồng quan điểm với ông Marwijk, truyền thông UAE đánh giá cao các đội tuyển Đông Nam Á. Trong đó, tờ The National nhận định Việt Nam chính là đối thủ lớn nhất, cạnh tranh tấm vé vào vòng loại cuối cùng của ĐT UAE.

Theo lịch thi đấu, ĐT Việt Nam sẽ gặp ĐT UAE trong trận lượt đi vòng loại thứ hai World Cup 2022 vào ngày 14/11 trên sân nhà. Vào ngày 9/6/2020, hai đội sẽ gặp nhau ở trận lượt về tổ chức tại UAE.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem