Hộ dân không chịu di dời, cả tòa chung cư nằm giữa cầu vượt suốt nhiều năm

Thứ năm, ngày 01/06/2023 21:08 PM (GMT+7)
Tòa chung cư tại Quảng Châu, Trung Quốc nằm lọt giữa cầu vượt chạy xung quanh do có hộ dân không chịu di dời.
Bình luận 0

Tòa nhà số 28, đường Yongxing Jie (Quảng Châu, Trung Quốc) nằm lọt giữa cầu vượt luôn đông đúc xe cộ qua lại. Nhiều người đi qua đây không khỏi thắc mắc về vị trí đặc biệt của công trình.

Theo tìm hiểu, mọi chuyện bắt đầu từ năm 2008, khi cơ quan chức năng lên phương án phá dỡ tòa nhà chung cư để xây dựng con đường ngang qua lô đất.

Trong khi hầu hết cư dân đồng ý với cơ quan chức năng, nhận tiền bồi thường và chuyển đi, có 3 hộ dân của tòa nhà không chấp nhận.

Họ chỉ đồng ý dời đi, nếu mức bồi thường của gia đình được đáp ứng. Cuối cùng, phía xây dựng công trình quyết định không tiếp tục đàm phán với các hộ này. Mặt khác, họ chọn giải pháp làm cầu vượt chạy quanh tòa nhà thay vì làm đường băng qua công trình. Vì vậy, tòa chung cư có vị trí khác biệt với cầu vượt bao quanh như ngày nay.

Hộ dân không chịu di dời, cả tòa chung cư nằm giữa cầu vượt suốt nhiều năm - Ảnh 1.

Tòa chung cư nằm lọt giữa cầu vượt bao quanh (Ảnh: Xinhua).

Sau đó vài năm, chỉ còn một hộ dân quyết bám trụ lại là Guo Zhiming và anh trai ở tầng 8. Hai người sống trong căn nhà rộng 30m2, được cấp điện, nước, cách tòa nhà không xa là siêu thị và bến xe buýt.

Guo chia sẻ: "Hầu hết cư dân đã nhận được tiền bồi thường là 400.000 tệ (1,3 tỷ đồng) hồi năm 2011. Thời điểm đó, số tiền này đủ cho họ mua một căn hộ cũ. Vì vậy, hầu hết cư dân đã nhận tiền và chuyển đi".

Theo thông tin mới nhất từ The Paper, đến nay không còn bất cứ hộ dân nào sống ở đây. Chưa rõ, hai anh em Guo Zhiming đã chuyển đi lúc nào và mức bồi thường họ nhận là bao nhiêu.

Hộ dân không chịu di dời, cả tòa chung cư nằm giữa cầu vượt suốt nhiều năm - Ảnh 2.

Tòa chung cư hiện nay gần như bỏ hoang (Ảnh: Xinhua).

Hiện tại, tầng một của tòa nhà được cho thuê để kinh doanh và làm nơi chứa đồ. Trong khi đó, không gian từ tầng 2 đến tầng 8, không có người ở. "Tầng 2 đến tầng 8 bỏ hoang đã nhiều năm nay", một cư dân sống gần tòa nhà cho hay.

Trên thực tế, cầu vượt trên cao đã hoàn thành, tòa nhà tồn tại ở vị trí cũ không ảnh hưởng giao thông. Vì vậy, việc phá dỡ không cần thiết.

Sau nhiều năm, bất cứ ai đi qua đoạn cầu vượt chằng chịt tại khu vực này ở Quảng Châu vẫn nhìn vào tòa nhà đang dần cũ kỹ theo thời gian. Mặc dù, cả công trình không có ai sinh sống, song xung quanh vẫn xanh mát nhờ hệ thống cây cối tươi tốt.

Theo Tuệ Minh (dantri.com.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem