Hồ sông đà
-
Cuối năm 2023, các sản phẩm cá lăng đen, cá trắm đen và cá ngạnh của xã Tiền Phong (huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình) được công nhận tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Những sản vật quý được nuôi dưỡng trên dòng sông Đà (hồ sông Đà) đã và đang trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giúp người dân xóa đói, giảm nghèo...
-
Chiều 28/10, tại vịnh Ngòi Hoa, xã Suối Hoa (huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình), Sở NN&PTNT tổ chức thả hơn 38.000 con cá giống tái tạo nguồn lợi thuỷ sản trên vùng hồ sông Đà.
-
Những năm gần đây, tỉnh Hòa Bình không ngừng khuyến khích các tổ chức, cá nhân nuôi cá sông Đà theo chuỗi giá trị nhằm tạo sự phát triển bền vững cho nghề nuôi thủy sản. Với việc nhãn hiệu chứng nhận "Cá sông Đà - Hòa Bình" được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận đã tạo ra cơ hội cho lĩnh vực nuôi cá lồng trên hồ sông.
-
Xã Vầy Nưa, huyện vùng cao Đà Bắc (Hòa Bình) có diện tích tự nhiên 6.059 ha với 646 hộ, 2741 nhân khẩu dân tộc Mường, Dao, Tày cư trú tại 10 xóm, trong đó 8 xóm ở ven hồ sông Đà, đặc biệt có xóm Nưa bị chia cắt hoàn toàn, không có đường bộ đến trung tâm xã.