Hỗ trợ để ngư dân Việt Nam đóng tàu đánh cá hiện đại

Thu Hà-Tuấn Anh-Nguyễn Đại Thứ sáu, ngày 31/03/2017 11:00 AM (GMT+7)
Đó là một trong những đề nghị của Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Lại Xuân Môn tại Lễ hội ra khơi, bám biển, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc năm 2017 đang diễn ra sáng hôm nay 31.3 tại khu du lịch biển Cát Bà (Hải Phòng).
Bình luận 0

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi nhận và biểu dương nỗ lực, cố gắng công tác, lao động sản xuất của các cấp Hội ND, trong đó có cán bộ, hội viên, nông dân các tỉnh ven biển, gắn với kinh tế biển. Hội NDVN đã tích cực tham gia chăm lo, bảo vệ, hỗ trợ và đồng hành cùng ngư dân và tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, sáng tạo nhằm động viên, cổ vũ ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.

img

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Lễ ra khơi, bám biển, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam năm 2017.

“Thời gian tới, Hội ND các cấp cần tiếp tục phát huy vai trò của mình nhằm bảo vệ ngư dân; phối hợp chặt chẽ với các địa phương tăng cường hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giáo dục kiến thức pháp luật và kiến thức, kỹ năng cần thiết để ngư an tâm, chủ động đánh bắt hải sản an toàn, hiệu quả trên các ngư trường…”, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh.

Clip: Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh trống khai mạc và tham gia thả cá phóng sinh tại Lễ hội ra khơi bám biển 2017.

img

Đông đảo cán bộ, ngư dân tham gia lễ cầu ngư tại Lễ hội ra khơi, bám biển, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam năm 2017

“Ở nước ta, dù trong giai đoạn lịch sử nào, biển cũng luôn giữ vai trò, vị trí quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xếp thứ 32 trong tổng số 156 quốc gia giáp biển, Việt Nam có tiềm lực rất to lớn về chiều dài 3.280km bờ biển. Với gần 3.000 đảo, hơn 1 triệu km2 vùng đặc quyền kinh tế, việc giữ gìn, bảo vệ, phát huy giá trị của biển, vai trò chủ thể của nhân dân, ngư dân nhằm đưa nước ta trở thành một quốc gia mạnh về biển, làm giàu về biển, đảm bảo vững chắc chủ quyền quốc gia trên biển được xác định là một trong những mục tiêu trọng tâm trong xây dựng, phát triển đất nước…”.

(Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh).

Phát biểu tại lễ khai mạc Lễ hội ra khơi, bám biển năm 2017, Chủ tịch Hội NDVN khẳng định, đây là sự kiện quan trọng nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, tạo khí thế thu đua sản xuất trên biển đối với ngư dân. Lễ hội ra khơi, bám biển thể hiện niềm tin, ước vọng bắt đầu cho những chuyến ra khơi an toàn, 1 năm làm nghề biển may mắn. Đây cũng là 1 trong những hoạt động trọng tâm của Hội NDVN nhằm động viên bà con ngư dân vươn khơi, bám biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết T.Ư 4 (khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển theo hướng phát triển bền vững.

img

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lại Xuân Môn đề nghị cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp tăng cường hỗ trợ ngư dân bám biển lao động sản xuất, bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Để hỗ trợ ngư dân yên tâm bám biển, Chủ tịch Lại Xuân Môn đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, các doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách để ngư dân Việt Nam có đủ trí lực phát triển đoàn tàu đánh cá hiện đại. Việt Nam cần phát triển mạnh mẽ hậu cần nghề cá, hậu cần biển để hỗ trợ ngư dân đủ sức vươn khơi bám biển dài ngày...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem