Hỗ trợ tiền cho công nhân, lao động thuộc diện F

Minh Nguyệt (thực hiện) Thứ tư, ngày 19/05/2021 06:00 AM (GMT+7)
Dịch Covid -19 bùng phát, tấn công mạnh mẽ tới công nhân, lao động trong KCN. Trước tình hình này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã dốc toàn lực bằng nhiều giải pháp hỗ trợ công nhân lao động.
Bình luận 0

PV Báo NTNN đã có cuộc phỏng vấn với ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về vấn đề hỗ trợ công nhân trong dịch Covid - 19.

Xin ông cho biết, diễn biến dịch trong khu công nghiệp (KCN) hiện nay như thế nào?

- Có thể nói thời gian qua, dịch Covid - 19 diễn biến hết sức phức tạp. Dịch đang tấn công mạnh vào công nhân lao động nhất là KCN ở Bắc Ninh, Bắc Giang. Chúng tôi đang chỉ đạo cán bộ công đoàn bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình dồn toàn lực để hỗ trợ doanh nghiệp và địa phương thực hiện đảm bảo mục tiêu kép, vừa tăng cường chống dịch, vừa đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo đời sống cho công nhân, lao động. Tôi ghi nhận và biểu dương sự cố gắng của các cấp công đoàn trong việc triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh, đồng thời có những cách làm sáng tạo chăm lo đời sống của công nhân, lao động. Tôi cũng đặc biệt biểu dương cán bộ, đoàn viên công đoàn nơi tuyến đầu là y, bác sĩ đang ngày đêm làm công tác phòng chống dịch Covid -19.

Hỗ trợ tiền cho công nhân, lao động thuộc diện F - Ảnh 1.

Minh Nguyệt (thực hiện)

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có những giải pháp gì để hỗ trợ công nhân, lao động?

- Ngày 17/5 vừa qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến với liên đoàn lao động trong cả nước nhằm tăng cường phòng dịch Covid - 19 trong công nhân lao động. Bản thân công đoàn các cấp đã triển khai đầy đủ, đồng bộ yêu cầu mà cấp ủy chính quyền địa phương đưa ra, đồng thời phối hợp với chủ sử dụng lao động chủ động phòng chống dịch tại cơ quan, doanh nghiệp đơn vị sản xuất. Thời gian qua, chúng tôi cũng thực hiện nhiều giải pháp chăm lo việc làm, đời sống cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động...

Các kiến nghị của Liên đoàn lao động các địa phương đã được giải quyết thế nào, thưa ông?

- Chúng tôi đã bàn bạc và thống nhất sẽ có hỗ trợ tiền mặt cho đoàn viên lao động là F0; F1, F2... và công nhân lao động bị cách ly. Mức hỗ trợ dự kiến là 3 triệu đồng cho ca F0, 1 triệu đồng cho ca F1 và F2. Bên cạnh đó sẽ hỗ trợ mỗi đơn vị bệnh viện tuyến đầu chống dịch là 50 triệu đồng. Ban chủ tịch Tổng liên đoàn cũng đang chờ khảo sát lấy ý kiến trước khi ban hành văn bản hỗ trợ chính thức.

Trong khi chờ văn bản hỗ trợ trực tiếp, theo ông, giải pháp trước mắt là gì?

- Công việc cấp thiết nhất lúc này là bảo vệ an toàn cho đoàn viên, người lao động. Đây cũng là cơ sở để đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh cho đơn vị diễn ra bình thường để thực hiện mục tiêu kép. Đặc biệt, chúng tôi kiến nghị để doanh nghiệp tuyệt đối không chấm dứt hợp đồng, cho thôi việc để đảm bảo ổn định quan hệ lao động trong thời gian xảy ra dịch, nhất là từ nay đến ngày bầu cử.

Xin cảm ơn ông!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem