Hỗ trợ tín dụng
-
Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Thừa Thiên Huế là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
-
Hiện, các doanh nghiệp đang rất trông chờ vào chương trình hỗ trợ 2% lãi suất cho vay để vực dậy các hoạt động sau thời gian lao đao vì dịch Covid-19.
-
Vừa qua, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đã xuất sắc được vinh danh Top 50 Doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả và nằm trong danh sách các Doanh nghiệp tỷ đô năm 2020, khẳng định năng lực phát triển toàn diện, minh bạch và bền vững của ngân hàng.
-
Để hoạt động hỗ trợ tín dụng đối với khách hàng, doanh nghiệp (DN) trong các lĩnh vực ưu tiên phát huy hiệu quả cao hơn, cần có thêm nhiều chương trình, phương án kết nối giữa các tổ chức tín dụng với DN, HTX, nông dân…, nhất là trong bối cảnh nhiều đơn vị, DN, HTX gặp khó khăn trước ảnh hưởng của dịch bệnh, tình hình thời tiết...
-
Doanh nghiệp sẽ được giãn, hoãn thời gian trả nợ, không chuyển nhóm nợ đến cuối năm nay, thay vì 3 tháng sau dịch như hiện tại.
-
Nguyên nhân khiến nhiều DN chưa tiếp cận được các gói hỗ trợ là do các quy định điều kiện được hưởng các chính sách rất khắt khe, khó đáp ứng được.
-
Theo Ngân hàng Thế giới (World Bank - WB), gói hỗ trợ tín dụng triển khai trong thời gian qua chủ yếu nhắm đến khu vực chính thức, đáng chú ý nhất là các doanh nghiệp lớn, vì dư nợ tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ không nhiều, mặc dù đã tăng lên trong những năm qua.
-
Dù các ngân hàng giảm mạnh lãi suất, có nhiều giải pháp hỗ trợ tín dụng cho khách hàng gặp khó khăn do dịch Covid-19, nhưng tăng trưởng cho vay những tháng đầu năm 2020 vẫn rất thấp. Điều này cho thấy doanh nghiệp vẫn chưa thể phục hồi sản xuất, chưa biết vay vốn để làm gì.
-
Thực tế cho thấy, một số doanh nghiệp (DN) vẫn phản ánh các điều kiện vay ưu đãi còn khắt khe, chứng minh thiệt hại còn phức tạp; DN nhỏ, siêu nhỏ khó tiếp cận chính sách ưu đãi... Kỳ vọng, ngân hàng quan tâm nhiều hơn đến đối tượng DN nhỏ và vừa, hộ kinh doanh thay vì ưu tiên cho các DN lớn và khách hàng "ruột".
-
Trước thông tin nhiều doanh nghiệp phản ánh khó tiếp cận gói tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, một số ngân hàng thương mại khẳng định rất muốn cho vay nhưng không giải ngân "vô tội vạ".