Hòa Ceres Negros, HLV Hà Nội FC nói gì khi chân sút chủ lực chấn thương?

Hoàn Minh Thứ ba, ngày 18/06/2019 21:25 PM (GMT+7)
Tối nay, Hà Nội FC đã hòa chủ nhà Ceres Negros (Philippines) trong trận bán kết lượt đi AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á. Chi tiết đáng lưu ý là chân sút chủ lực Oseni của đội bóng Thủ đô đã bị chấn thương chưa rõ mức độ nặng nhẹ ra sao.
Bình luận 0

Trong nhiều lần chia sẻ với báo chí thời gian qua, HLV Chu Đình Nghiêm đã bày tỏ nỗi lo khi các cầu thủ của mình bị quá tải, chấn thương do phải thi đấu với mật độ dày đặc cả ở V.League, AFC Cup và các đội tuyển quốc gia.

Và tối nay, điều HLV họ Chu lo lắng đã trở thành hiện thực khi chân sút chủ lực Oseni bị chấn thương phải rời sân bằng cáng trong hiệp 2 trận đấu với chủ nhà Ceres Negros nhường chỗ cho Hoàng Vũ Samson.

img

Hà Nội FC đã hòa chủ nhà Ceres Negros 1-1 ở trận bán kết lượt đi AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á. Ảnh: AFC

Kết quả chung cuộc ở trận bán kết lượt đi nói trên, Hà Nội FC đã cầm hòa Ceres Negros 1-1. Đội chủ nhà ghi bàn trước ở phút 58 do công Maranon.

Phút 67, Hà Nội FC tìm được bàn gỡ mang tên ngoại binh Omar sau đường kiến tạo hoàn hảo của Thành Lương.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm nói: "Đây là trận đấu hay, hai đội đều chơi cởi mở, cống hiến, đáng tiếc là đã bỏ lỡ nhiều cơ hội".

img

HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng Hà Nội FC cần phải cải thiện kỹ năng dứt điểm mới mong giành kết quả tốt khi tiếp Ceres Negros ở trận lượt về. Ảnh: I.T

Theo HLV Chu Đình Nghiêm, kết quả hòa 1-1 là hợp lý với diễn biến thực tế trên sân.

Trước câu hỏi của phóng viên về tình trạng chấn thương của Oseni, HLV Hà Nội FC cho hay: "Sau khi trở về Việt Nam, Oseni sẽ được bác sĩ đưa đi kiểm tra kỹ lưỡng mới biết rõ mức độ ra sao.

Nếu Oseni không thể thi đấu trận lượt về sau đây 1 tuần thì sẽ ảnh hưởng tới lối chơi của toàn đội. Nhưng dù thế nào chúng tôi cũng có những phương án thay thế".

Nhận định về đối thủ Ceres Negros, HLV Chu Đình Nghiêm bày tỏ: "Cầu thủ của họ đều mang hai quốc tịch, nhiều người sinh ra và trưởng thành từ châu Âu.

Những năm qua, họ đều có thành tích khá tốt ở AFC Cup. Tôi đặc biệt chú ý đến 2 cầu thủ số 7 (Maranon) và số 12 (Schrock). Đó là những cầu thủ chất lượng, có khả năng tạo ra đột biến".

Chốt lại, HLV Chu Đình Nghiêm nhấn mạnh: "Tôi cảm thấy tiếc vì hôm nay các cầu thủ dứt điểm chưa tốt, đôi khi quá cầu toàn, bỏ lỡ nhiều cơ hội.

Không phải chỉ ở trận này mà ở nhiều trận đấu đã qua nữa. Trong những buổi tập sắp tới, chúng tôi sẽ phải rèn kỹ khả năng dứt điểm để hy vọng giành kết quả tốt trước Ceres Negros ở trận lượt về".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem