Hoa Đà Lạt
-
Người dân tại khu vực hồ Vạn Thành 2 thuộc làng hoa Vạn Thành (TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) phải kêu cứu cơ quan chức năng vì nước tưới hút từ hồ nước này lên tưới cho cây trồng bị ô nhiễm nghiêm trọng.
-
Trồng hoa cúc ở Đà Lạt, cả làng phải mua điện chiếu sáng, sao ông nông dân này lại chả tốn đồng nào?
Cúc là loài hoa khá phổ biến của xứ hoa Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng). Những giàn nhà kính sáng rực trong đêm, với hàng vạn bóng đèn lung linh trong vườn hoa, đã thành điểm đặc trưng cho nền công nghệ hoa cao nguyên. -
Sau khi Lâm Đồng nới lỏng giãn cách trong phòng chống dịch Covid-19, các nhà vườn ở TP Đà Lạt và các huyện lân cận đã bắt tay tái đầu tư, sản xuất. Tuy nhiên, do gặp khó khăn vì thiếu vốn và khan hiếm củ giống hoa, nhiều nhà vườn chủ động giảm từ 20-50% diện tích xuống giống vụ hoa Tết.
-
Dịch Covid-19 khiến các chợ hoa ở TP.HCM bị đóng cửa 100%, nhu cầu tiêu thụ hoa Đà Lạt giảm tới 70%, ngành hoa Đà Lạt đang đứng trước thách thức lớn chưa từng có.
-
Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã tác động xấu đến việc tiêu thụ hàng hóa ở Lâm Đồng. Ước tính hàng triệu cành hoa, hàng trăm tấn hoa quả và rau các loại đến vụ cần được hỗ trợ tiêu thụ.
-
Dịch Covid-19 bùng phát khiến cho nhiều mặt hàng rơi vào tình trạng ế ẩm. Tại Đà Lạt mấy ngày qua, nhiều loại hoa không tiêu thụ được khiến cho nhiều nhà vườn đành ngậm ngùi đổ bỏ hoa ngoài đồng.
-
Việc đăng ký bảo hộ sầu riêng Đạ Huoai ở Trung Quốc được xem là hướng đi đúng để Lâm Đồng bảo vệ danh tiếng đặc sản địa phương, rộng đường xuất khẩu khi trái sầu riêng vẫn chưa thể xuất chính ngạch sang Trung Quốc.
-
Người trồng hoa đang vừa trồng hoa vừa lo Covid-19 và thiên tai diễn biến khó lường khiến hoa Tết không được người dân đón nhận.
-
Năm 1938, có 36 người được tuyển chọn từ tỉnh Hà Đông đưa vào Đà Lạt (Lâm Đồng) khai hoang, trồng rau, hoa, cung cấp thực phẩm tươi sống cho người Pháp. Đến nay, sau hơn 80 năm, Hà Đông - làng hoa đầu tiên của TP.Đà Lạt đã trải qua bao thăng trầm và người dân nơi đây vẫn tiếp tục kế thừa, phát triển nghề trồng hoa.