Hoa đào
-
Hoa đào Hải Dương, Hà Nội đã có mặt tại TP.HCM. Nhiều khách đã bắt đầu mua hoa chơi Tết. Nhà vườn kỳ vọng năm nay sẽ bán tốt, thậm chí “cháy hàng” như năm ngoái.
-
Một gốc đào nhưng có hoa tới 3 màu trắng, đỏ, hồng trên cây được nghệ nhân Bùi Văn Sang (thung lũng hoa đào Mười Lời, phường 4, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) trồng thử nghiệm và ghép thành công sau 3 năm. Sản phẩm này đã được đưa ra thị trường đúng dịp chuẩn bị đón Tết âm lịch 2022.
-
Đến thành phố Sơn La (Sơn La) có lẽ đẹp nhất là dịp cuối năm và đầu xuân, khi hàng nghìn cây mận nở hoa trắng trời. Sắc trắng tinh khôi của hoa mận trải dài khắp các thung lũng, sườn đồi tạo nên khung cảnh thơ mộng, đẹp như 1 thiên đường.
-
Hoa tươi, đào, mai rực sắc xuân trưng bày ngày Tết là một nét đẹp văn hóa của người Việt. Nhiều chị em có kinh nghiệm chơi hoa lâu năm đã chia sẻ mẹo chăm sóc giúp hoa tươi lâu trong dịp Tết Nguyên đán, đặc biệt là cách cắm đào huyền đơn giản dễ như chơi mà nhiều người còn chưa biết.
-
Trong tháng này, TP.Hà Nội đã dự trữ 17 mặt hàng thiết yếu với giá trị 39 tỷ đồng, gấp 3 lần tháng bình thường, để phục vụ nhu cầu mua sắm dịp Tết Nguyên Đán sắp tới.
-
Dù còn hơn 2 tháng nữa mới đến Tết, nhưng tại chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), hàng trăm cành đào, mận, lê rừng đã được bày bán phục vụ người dân chơi Tết sớm. Giá mỗi cành dao động từ vài trăm đến hàng triệu đồng, có cành hoa lê lên đến hơn chục triệu cũng được bày bán.
-
Chỉ có một nơi duy nhất ở Nhật Bản mà du khách có thể chiêm ngưỡng cùng một lúc cả khung cảnh lá mùa thu rực rỡ sắc đỏ và hoa anh đào phơn phớt hồng, đó chính là Obara, tỉnh Aichi!
-
Dịch bệnh do Covid 19 đang bủa vây, làm xáo trộn cuộc sống người dân khắp nơi. Nhưng ở Lóng Luông – Sơn La tour du lịch sau Tết du khách sẽ vẫn cảm nhận được mùa xuân vẫn thắm sắc hoa đào và bình yên đến lạ.
-
Sau Tết nguyên đán Tân Sửu, nhiều loại hoa tươi giảm giá mạnh, thay vì mua hoa Trung Quốc, nhiều người dân Lào Cai tích cực “giải cứu” hoa Việt. Còn người trồng hoa chia sẻ: Chưa năm nào, sau Tết ế nhiều hoa như vậy.