Hoa khôi bóng chuyền Nguyễn Thu Hoài khiến nhiều “đại gia” buồn lòng

Hưng Lê Thứ sáu, ngày 21/01/2022 09:10 AM (GMT+7)
Trong chia sẻ mới đây trên facebook cá nhân, hoa khôi bóng chuyền Nguyễn Thu Hoài đã khiến nhiều CLB có tiềm lực tài chính trong làng bóng chuyền nữ Việt Nam phải buồn lòng khi quyết định sẽ tiếp tục ở lại gắn bó với CLB Ngân hàng Công thương.
Bình luận 0

Những ngày qua tương lai của chuyền hai CLB Ngân hàng Công Thương - Nguyễn Thu Hoài khiến nhiều người hâm mộ tò mò. Cụ thể, ngay sau khi giải bóng chuyền VĐQG 2021 kết thúc tại Ninh Bình, rất nhiều đội bóng đã liên hệ với 2 ngôi sao lớn nhất của CLB Ngân hàng Công Thương là Lê Thanh Thúy và Nguyễn Thu Hoài. Rất nhanh chóng, Lê Thanh Thúy đã quyết định dứt áo ra đi, khiến nhiều người tin rằng, Nguyễn Thu Hoài sẽ tiếp bước đồng đội của mình.

Hoa khôi bóng chuyền Nguyễn Thu Hoài khiến nhiều “đại gia” buồn lòng - Ảnh 1.

Chuyên hai xinh đẹp Nguyễn Thu Hoài.

Cần biết rằng, trong khoảng 2 năm trở lại đây, do phía lãnh đạo Ngân hàng Công thương không còn quá mặn mà với công cuộc đầu tư cho bóng chuyền nên thành tích của CLB đi xuống trầm trọng, họ chỉ kết thúc ở vị trí thứ 9 mùa giải vừa qua, đồng thời liên tục phải chứng kiến các trụ cột ra đi. Tính từ giữa năm 2019 tới nay, đã có 23 gương mặt rời CLB Ngân hàng Công Thương, trong đó có 8 ngôi sao và 17 tài năng trẻ...

Nhiều đội bóng có tiềm lực tài chính mạnh đã bày tỏ sự quan tâm tới Nguyễn Thu Hoài, trong đó nổi bật có Bamboo Airways Vĩnh Phúc, Hoá chất Đức Giang Hà Nội hay Ninh Bình Doveco. Thậm chí có thông tin cho rằng, những CLB này sẵn sàng trả tiền tỷ để mua lại hợp đồng giữa chuyền hai người Thái Bình với đội bóng ngành ngân hàng.

Tuy nhiên, trong chia sẻ mới đây trên trang facebook cá nhân, Nguyễn Thu Hoài đã khiến những "đại gia" kể trên phải buồn lòng khi quyết định sẽ tiếp tục ở lại gắn bó với CLB Ngân hàng Công thương, thay vì ra đi ở thời điểm này.

"Thời gian vừa qua các trang báo cũng như các fanpage thể thao hay bóng chuyền đã đưa tin Hoài sẽ chơi cho đội bóng chuyền Bamboo Airways Vĩnh Phúc, Hoá chất Đức Giang Hà Nội hay một số đội bóng khác trong mùa giải tới, thì hôm nay Hoài mới có thời gian ngồi lại để đính chính những thông tin trên.

Chính xác là cả 2 CLB trên và 1 vài CLB đang thiếu vị trí chuyền hai đều có lời mời Hoài về thi đấu mùa giải tới. Nhưng Hoài nghĩ quyết định đi hay ở sẽ do bản thân mình tự quyết định. Và cho đến thời điểm hiện tại mình vẫn muốn gắn bó với đội bóng Ngân hàng Công thương.

Chia sẻ thêm với các bạn một chút về quyết định này, bởi ai cũng có lý do riêng trong chuyện đi ở nhưng mình thấy hiện tại bên cạnh việc được tập luyện, sinh hoạt tại Trường đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Vietinbank với cơ sở vật chất rất tốt và thuận tiện cho việc đi lại, thì Hoài còn được tạo điều kiện cho đi học Đại học kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội hệ chính quy với đầu ra có thể là 1 banker của Vietinbank. Thực tế không phải chỉ riêng mình Thu Hoài đâu ạ, mà bất kể các chị em nào trong đội có ý định đi học thì đều được các lãnh đạo tạo điều kiện cho đi học và tư duy phát triển đội bóng hiện đại này giống như hầu hết các nước phát triển.

Mặc dù đội của Hoài đang có thành tích không được như những năm trước vì mất đi những trụ cột xuất sắc, nhưng là những người trong cuộc, Hoài mới thấy thật sự cảm động với sự cố gắng nỗ lực hết mình của các cô, các chú, các anh chị trong Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, cũng như Công ty TNHH thương mại – dịch vụ - đầu tư Vietin, mọi người đã và đang cố gắng mỗi ngày để giúp đội bóng tồn tại và phát triển. Như vậy chắc mọi người cũng đã hiểu lý do tại sao Hoài vẫn chọn Vietinbank là nhà.

Mỗi đội bóng đều có những giai đoạn như vậy, hi vọng mọi người vẫn sẽ theo dõi và ủng hộ Đội bóng chuyền nữ Vietinbank dù ở bất cứ đâu. Sang năm 2022, chắc chắn Hoài và các thành viên trong đội cùng BHL sẽ còn phải đối mặt với rất nhiều thử thách và khó khăn, các em VĐV trẻ cũng không thể phát triển bứt phá trong một thời gian ngắn, nhưng vẫn mong rằng cả đội sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra!

Một lần nữa, Hoài xin chân thành cảm ơn các anh chị trong lĩnh vực báo chí, các fanpage cũng như toàn thể mọi người đã theo dõi và ủng hộ Hoài trong suốt thời gian vừa qua. Năm mới sắp đến, chúc mọi người luôn tràn đầy niềm vui, hạnh phúc, thành công và có 1 cái tết thật đầm ấm ạ!", chuyền hai Nguyễn Thu Hoài viết trên trang facebook cá nhân của mình.

Nguyễn Thu Hoài được coi là hoa khôi thế hệ mới của bóng chuyền nữ Việt Nam, thậm chí không ít người ví cô như "Nguyễn Linh Chi 2.0" nhờ cùng chơi ở vị trí chuyền hai, sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp và luôn theo đuổi phong cách kín đáo. Tài năng của Nguyễn Thu Hoài sớm được bộc lộ trong màu áo CLB Ngân hàng Công thương lẫn ĐTQG Việt Nam…

Dưới màu áo CLB Ngân hàng công thương, Nguyễn Thu Hoài đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc trong thời gian ngắn sau khi các trụ cột đã qua thời đỉnh cao. Được sự dìu dắt của đàn chị Hà Thị Hoa trong CLB, cô gái người Thái Bình tiến bộ nhanh và được đánh giá rất cao về chuyên môn cũng như sự phát triển.

Nhắc tới Nguyễn Thu Hoài là nhắc tới thành tích vô tiền khoáng hậu mà chưa tay chuyền hai nào của Việt Nam đạt được. Tại giải bóng chuyền trẻ vô địch Đông Nam Á 2016, nữ tuyển thủ trẻ Việt Nam đã vượt qua nhiều ứng cử viên khác đến từ Thái Lan, Philippines hay Indonesia để trở thành cây chuyền hai xuất sắc nhất của giải. Đây là thành tích có thể nói là bước đệm cho sự phát triển của cô gái xinh đẹp này.

Tại SEA Games 30 ở Philippines hồi 2019, Nguyễn Thu Hoài chính là một nhân tố quan trọng giúp ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam tìm lại tấm HCB. Mới đây, cô tiếp tục được triệu tập trở lại ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam nhằm chuẩn bị cho SEA Games 31 sẽ được tổ chức trên sân nhà.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem