Hòa Philippines, Trung Quốc nhập tịch thêm 4 cầu thủ Brazil

Thứ bảy, ngày 19/10/2019 15:10 PM (GMT+7)
Để hướng tới mục tiêu giành vé tham dự VCK World Cup 2022, LĐBĐ Trung Quốc (CFA) đã hoàn tất quá trình nhập tịch cho Gao Laite, Alan, Fernando và Aloisio. Dự kiện, cả 4 cầu thủ gốc Brazil này sẽ khoác áo ĐTQG Trung Quốc trong tương lai gần.
Bình luận 0

Để đẩy nhanh tham vọng xuất hiện ở một kỳ World Cup, LĐBĐ Trung Quốc (CFA) vừa tiến hành hoàn tất hồ sơ để giúp 4 cầu thủ Gao Laite, Alan, Fernando và Aloisio được cấp hộ chiếu trở thành công dân Trung Quốc.

Điều này cũng góp phần nâng tổng số cầu thủ nhập tịch ở giải VĐQG của xứ sở tỷ dân (Chinese Super League) lên con số 9. Dù vậy, trong số các gương mặt mới, chỉ có mỗi mình Aloisio hội đủ tiêu chí lên tập trung cùng đội tuyển do đã thi đấu đủ 5 năm ở Trung Quốc.

Trong khi đó Gao Laite và Alan đến Trung Quốc từ tháng 1/2015 và sẽ phải chờ đến tháng 1/2020, còn với Fernando là tháng 7/2020.

img

Elkeson (Shanghai SIPG) là gương mặt nhập tịch được kì vọng nhất của bóng đá Trung Quốc lúc này.

Nhập tịch cho ngoại binh hoặc cầu thủ có gốc gác Trung Quốc được xem là phương án nhanh, hữu hiệu nhất để cải thiện sức mạnh cho ĐTQG. Tuy nhiên không phải lúc nào giải pháp này cũng mang lại hiệu quả tức thời.

Ở trận hòa 0-0 với Philippines vừa qua, ngôi sao gốc Brazil Elkeson dù chơi rất nỗ lực nhưng một mình anh không thể giúp đội nhà phá vỡ hàng thủ lỳ lợm bên phía đối thủ. Cuối cùng, Trung Quốc chỉ giành được 1 điểm trước đại diện Đông Nam Á và hứng chịu loạt chỉ trích từ khán giả cũng như truyền thông nước nhà.

Cụ thể, tờ Sohu nhận định: "Việc bị Philippines cầm hòa ở lượt trận vòng loại World Cup 2022 cho thấy bóng đá Trung Quốc ngày càng tụt hậu trên đấu trường châu lục. Hiện tại ĐT Trung Quốc đang thua kém nhiều đội bóng Đông Nam Á, điển hình là Việt Nam và Thái Lan, 2 đội cùng thắng ở lượt trận vòng loại World Cup 2022 mới đây. Nếu đụng độ Việt Nam và Thái Lan vào thời điểm này thì khả năng cao là chúng ta sẽ thất bại.

ĐT Trung Quốc sẽ phải đứng sau Việt Nam và Thái Lan nếu gia nhập LĐBĐ Đông Nam Á (AFF). Nếu gia nhập AFF, chúng ta chỉ xếp ngang hàng Malaysia mà thôi”.

Tại Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, Trung Quốc nằm ở bảng A cùng Syria, Philippines, Guam và Maldives. Đây được đánh giá là bảng đấu nhẹ nhàng, vừa sức với đoàn quân của HLV Marcello Lippi.

Dù vậy, sau trận hòa 0-0 trên sân Philippines, Trung Quốc tụt xuống vị trí thứ 2 với 7 điểm, nhường ngôi đầu cho Syria - đội đã thắng đủ ba trận ở vòng loại. Trận đấu kế tiếp vào tháng 11, hai đội sẽ gặp nhau trên sân của Syria.

Minh Phương (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem