Hoa quả trung quốc

  • Mấy năm gần đây, người dân dần e ngại, từ chối mua các loại hoa quả có xuất xứ từ Trung Quốc vì sợ độc hại. Song, trên thực tế, mỗi ngày, số hoa quả Trung Quốc nhập về qua cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) vẫn lên đến 200 tấn. Vậy, số hoa quả này tiêu thụ ở đâu?
  • "Do ngày nào cũng phải dùng tay nhặt hoa quả cân bán cho khách nên móng tay bị biến dạng xù xì giống như bị cho vào lửa đốt cháy dở, còn mười đầu ngón tay thì vàng ố...".
  • Cứ gần Tết Nguyên đán, hoạt động giao thương qua các cửa khẩu khu vực biên giới phía Bắc lại sôi động. Đặc biệt, việc nhập khẩu trái cây từ cửa khẩu biên giới nhộn nhịp hẳn lên.
  • Mặc dù được coi là “vựa” nông sản của cả nước, nhưng những ngày gần đây từ khắp các chợ đầu mối cho đến các chợ vùng nông thôn ở các tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đều tràn ngập các loại nông sản Trung Quốc (TQ).
  • Đi dọc bất cứ tuyến phố nào ở Hà Nội cũng dễ dàng bắt gặp những gánh hàng rong bán đầy hoa quả Thái…Tâm lý sợ hàng Trung Quốc đã giúp hoa quả Thái Lan trở thành sự lựa chọn thay thế của nhiều người.
  • Khi biết xuất xứ "made in China" của trái thanh mai, nhiều người tỏ ra e dè, trong khi đó một số bạn trẻ vẫn "tặc lưỡi" mua ăn vì khoái khẩu, bất kể chưa ai kiểm định được độ an toàn của thứ trái cây tím sậm, tròn lẳn bắt mắt đó.
  • Cảng vụ hàng không miền Bắc yêu cầu các doanh nghiệp tiến hành rà soát, kiểm tra chất lượng và nguồn gốc các mặt hàng bán tại sân bay sau vụ hoa quả Trung Quốc trà trộn vào Nội Bài.