Hoa sở

  • Tháng 12 về Bình Liêu – Quảng Ninh vào rừng hoa Sở chụp ảnh sống ảo và leo “Sống lưng khủng long” khiến nhiều du khách mê mẩn, thích thú với vẻ đẹp trắng tinh khôi của hoa và sự hùng vỹ của núi rừng.
  • Những ngày này, trên khắp các thôn, bản ở huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, người người, nhà nhà đang nhộn nhịp vào mùa thu hoạch quế. Không chỉ đem lại nguồn thu nhập đáng kể, cây quế còn được quan tâm phát triển, xây dựng thương hiệu, chế biến... và đang được xem là cây "hái ra tiền" của bà con nông dân Bình Liêu.
  • Đây là năm thứ tư liên tiếp huyện Bình Liêu tổ chức hội hoa Sở và là một trong nhiều hoạt động hưởng ứng Năm du lịch quốc gia 2018 Hạ Long - Quảng Ninh.
  • Diễn ra 3 ngày từ ngày 15 - 17.12, tại thôn Đồng Long, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) Hội hoa sở là hoạt động nhằm giới thiệu, quảng bá tiềm năng du lịch những giá trị văn hóa, vẻ đẹp thiên nhiên và con người Bình Liêu đến bạn bè trong nước và quốc tế. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp du lịch trong và ngoài tỉnh tìm hiểu, hợp tác xây dựng các sản phẩm du lịch tại Bình Liêu.
  • Những cơn gió đầu đông ùa về cũng là lúc hoa sở - loài hoa đặc trưng ở Bình Liêu (Quảng Ninh) đua nhau khoe sắc. Là loại cây thuộc giống chè có hoa trắng muốt, người dân nơi đây lấy hạt ép tinh dầu, mang đến giá trị kinh tế cao. Tinh dầu sở được sơ chế xuất ra thị trường và trở thành một sản phẩm "đặc sản" OCOP của tỉnh Quảng Ninh.