Hoài Linh lột xác ăn diện đồ hiệu như Tây: Sự thật bất ngờ

My Lan Thứ sáu, ngày 29/11/2019 00:02 AM (GMT+7)
"Tôi không thể nào "ăn theo" những người có gu thời trang phang thời tiết được", NSƯT Hoài Linh chia sẻ
Bình luận 0

- Xin chào danh hài Hoài Linh! Thời gian gần đây, thấy anh vắng bóng trên các game show của nhà đài. Điều này khiến những khán giả yêu mến anh khá hoang mang, và họ đang thắc mắc có phải là anh đang lui vào “ở ẩn” không?

- Hoài Linh xin cảm ơn tình cảm của khán giả - những người đã “nuôi sống” Hoài Linh suốt mấy chục năm qua. Hoài Linh nghĩ giai đoạn này game show đang bị bão hòa, những cuộc chiến khốc liệt của mạng xã hội đã làm cho game show ít gây sự chú ý hơn, nhà tài trợ cũng ít mặn mà, do đó nhà sản xuất gặp không ít khó khăn. Hoài Linh nghĩ là cần phải có nhiều gương mặt mới để phù hợp với tình hình hiện tại.Vì thế mà Linh chỉ tạm thời vắng mặt trên các game show truyền hình thôi. Còn show thì vẫn chạy đều đặn, vẫn tưng bừng, rộn rã khắp nơi. Như vậy thì chưa thể gọi là “ở ẩn” được mà phải gọi là vẫn chăm chỉ, tích cực đi cày, đi cấy.

img

Nghệ sĩ Hoài Linh tạm dừng tham gia các gameshow mà quay trở về làm những công việc yêu thích. Nam nghệ sĩ mới mở một quán bún. 

- Là danh hài, có khi nào anh cảm thấy mình rơi vào tình cảnh“bi đát” trên sân khấu không?

- Có chứ! Nó “bi đát” ngay trong cái mác “hài” đấy bạn ạ! Tâm trạng buồn ghê, vào vai buồn, phải hát một câu buồn lòng nghĩ rằng khi cất tiếng hát lên sẽ làm “não nề, tan nát” trái tim khán giả và cả sân khấu sẽ lặng ngắt đi cho mình được “lâm ly, nức nở”. Ấy thế mà vừa cất tiếng hát rồi sải bước ra sân khấu là khán giả cười ầm ầm lên rồi! Thế là rơi vào cái cảnh “khóc” cho người đời cười vang là sự thật đấy!

- Anh có điều khá đặc biệt so với các nghệ sĩ khác, đó là có thể “dứt” hào quang rất nhanh và luôn. Làm cách nào anh lại dễ dàng “hạ cánh” nhanh như vậy?

- Ồ! Tôi cũng chỉ là người bình thường thôi mà! Có gì ghê gớm đâu? Sau một đêm tỉnh dậy chẳng hiểu sao lại thành người nổi tiếng. Nhà thì chả có ai làm nghệ thuật, bản thân thì cũng chẳng học hành trường lớp gì. Ông tổ nghiệp ổng thương nên chấm cho một phát thế là thành ra nổi tiếng. Lúc trên sân khấu thì hóa vai thành ông nọ bà kia, chứ hết tuồng thì trở lại chỉ là Hoài Linh chứ làm sao là ai khác được. Tôi chả là cái gì trong vũ trụ này cả, mà chỉ là may mắn vì mọi người thương, nhờ tổ nghiệp đãi, gặp thời vận. Vì thế bản thân tôi khi nhập vai là toàn tâm, toàn ý, vắt óc, vắt lực với vai diễn của mình, không cho phép mình hời hợt, dễ dãi, làm như thế sẽ có lỗi với những khán giả đã bỏ tiền mua vé nuôi mình, thương mình, cho mình cả hào quang và vật chất.

- Gần đây, khán giả thấy anh diện đồ hiệu có vẻ Tây hóa khác lạ. Phải chăng anh muốn thay đổi style thời trang của mình cho trẻ trung và hiện đại hơn?

- Ồ không? Tây giời gì thì với tôi vẫn cứ phải đảm bảo tiện lợi nhất có thể. Tôi đi lưu diễn ở xứ lạnh nên phải mang theo đồ ấm để giữ sức khỏe, mấy bộ đồ mà dân tình ngạc nhiên bình phẩm ấy, tôi cũng mua ở Pháp từ lâu rồi, nhưng giờ mới có dịp mặc. Qua xứ lạnh không lẽ lại mặc đồ bà ba, và về Sài Gòn nắng chang chang không lẽ lại mặc áo thu kín cổ đi giữa nắng? Tôi không thể nào "ăn theo" những người có gu thời trang phang thời tiết được. Ăn hay mặc thì cứ phải sung sướng thoải mái nhất, tôi thường xuyên phải di chuyển, bay qua bay lại nhiều nơi, làm thế nào để khi qua cửa hải quan sân bay, không để người ta soi xét rồi bắt cởi, bắt tháo là tôi ưu tiên số 1 luôn.

img

Hình ảnh giản dị của NSƯT Hoài Linh mỗi khi xuất hiện tại sân bay.

- Trở lại với chuyện công việc, anh có thể chia sẻ thêm về chương trình Xuân phát tài mà anh sắp tham gia trong thời gian tới?

- Lại nói về Xuân Phát Tài. Hơn 10 năm trước, khi nhà sản xuất gặp tôi và chia sẻ về việc muốn làm một chương trình kịch nghệ đặc sắc về tết Việt. Tâm tôi nghĩ sao thì tôi gọi ra như vậy! Tôi là người sống về tâm linh nên khi đặt tên cho chương trình nghệ thuật này, tôi nghĩ trước hết phải là 3 chữ thật ấn tượng, dễ nhớ và mang đầy đủ ý nghĩa.

Xuân Phát Tài là sự khởi đầu một năm hanh thông, tài lộc dồi dào, là ước mong của mọi nhà, mọi người. Đến hôm nay, Xuân Phát Tài đã lên 10 tuổi và trở thành một thương hiệu có uy tín, tạo niềm tin với khán giả, nghệ sĩ và nhà tài trợ. Chứng kiến sự phát triển lớn mạnh của “đứa con” mà mình từng có công “đặt tên”, tôi lại thấy lòng hân hoan, tự hào lây.

img

Xuân Hinh và Hoài Linh là hai nghệ sĩ bảo chứng phòng vé của Xuân Phát tài trong nhiều năm qua với những tiểu phẩm hài mang đâm màu sắc 2 miền Nam - Bắc.

- Liệu dàn nghệ sĩ Hoài Linh – Chí Tài – Trường Giang sẽ mang tới những tiết mục nào cho chương trình thêm hấp dẫn?

- Khán giả Xuân Phát Tài một thập niên qua đều biết rằng: Nhóm của Xuân Hinh –Thanh Thanh Hiền thì chuẩn Bắc, nhóm của tôi và Chí Tài thì đặc sệt phương Nam, còn nhóm của Xuân Bắc - Tự Long thì luôn là nhịp cầu nối liền mang hơi thở của thời đại và sự hội nhập. Năm nay, chúng tôi lại mang phong vị Tết của phương Nam nắng ấm góp phần cho mọi người cảm thấy ấm áp hơn, hạnh phúc hơn.

Nhóm Xuân Hinh, Thanh Thanh Hiền luộc bánh chưng thì nhóm của tôi cũng nấu bánh tét. Nhóm phía Bắc rực hồng sắc đào thì nhóm chúng tớ lại rực sắc vàng của hoa mai. Ngoài đó góp thịt đông thì chúng tôi góp lạp xưởng, thịt kho hột vịt. Thôi thì khán giả còn thương, còn chờ đợi mỗi dịp Xuân về là nghệ sĩ già hơn nửa đời người là tôi đây vô cùng hạnh phúc, xúc động và trân trọng, vì thế chúng tôi cũng sẽ đáp lễ thật xứng đáng. Tôi nghĩ rằng tất cả các anh chị em nghệ sĩ tham gia chương trình này đều mong muốn mang lại quý khán giả những sản phẩm chất lượng và hoàn hảo nhất để Xuân về may mắn, tài lộc ào ào đến với mọi người, mọi nhà.

Hoài Linh đáp trả khi bị nói “hết thời, bán quán ăn kiếm sống”

“Có gì đâu phải buồn, ai không hết thời...“, Hoài Linh thẳng thắn nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem