• Trong ngày làm việc thứ 4 của TAND thành phố Hòa Bình liên quan đến vụ việc 9 bệnh nhân chạy thận nhân tạo tử vong đã xuất hiện nhiều tình tiết mới. Bị cáo Hoàng Đình Khiếu, nguyên Phó Giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình cho biết, 28 người của đơn nguyên thận đi đào tạo, nhưng đều không có chứng chỉ.
  • "Bác sĩ Khiếu làm việc trong lĩnh vực Hồi sức, có đầu mối là các chuyên gia nên không có vấn đề gì. Bác sĩ Khiếu là Phó Giám đốc nhưng Ban Giám đốc phân công trực tiếp phụ trách 15 khoa phòng của bệnh viện, đồng thời kiêm nhiệm Trưởng khoa Hồi sức tích cực", bị cáo Trương Quý Dương - nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Hòa Bình cho hay.
  • Công an tỉnh Hòa Bình quyết định (ngày 2.7) khởi tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đối với ông Hoàng Đình Khiếu - Phó giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình và ông Trần Văn Thắng - nguyên Trưởng phòng Vật tư.
  • Sau 4 ngày xử án từ ngày 15-18.5, TAND TP.Hòa Bình đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm hình sự về vụ án “Vô ý làm chết người” và “Thiếu trách nhiệm gây họa quả nghiêm trọng” tại BVĐK tỉnh Hòa Bình. Những gì đọng lại trong phiên tòa này là tiếng thở dài của luật sư, sự vắng mặt của những nhân chứng với lý do giống như một trò hề đã được đạo diễn từ trước.