Hoàng thái hậu Ỷ Lan
-
Ở Văn Lâm (Hưng Yên) có một địa danh được gọi là đất giai nhân, ấy là làng Ghênh xưa.
-
Nguyên Phi Ỷ Lan đã hai lần làm nhiếp chính. Một là khi Lý Thánh Tông mang quân đi đánh giặc phương Nam nhưng không thắng, hai là thời điểm Lý Thánh Tông mất (1072), Lý Nhân Tông (Càn Đức) mới 7 tuổi lên ngôi vua, bà được tôn làm Hoàng Thái Phi, rồi Hoàng Thái hậu.
-
Nguyên phi Ỷ Lan-Hoàng Thái hậu Ỷ Lan, một trong những bậc nữ lưu kiệt xuất trong lịch sử Việt Nam. Nguyên phi Ỷ Lan cũng là người từng hai lần buông rèm nhiếp chính, giúp vua Lý Thánh Tông đánh thắng quân Chiêm Thành.
-
Với chiều cao 9,1m và cân nặng 30 tấn, tượng đài Hoàng thái hậu Ỷ Lan tại chùa Linh Nhân Linh Phúc Tự (Gia Lâm, Hà Nội) được xem là tượng đồng nguyên chất lớn nhất Việt Nam với trị giá lên đến 22 tỷ đồng.