Hoang tưởng
-
Thuốc thôi miên còn được gọi là "hơi thở của quỷ", thuốc gây mê, thuốc ngủ đang được chào mời công khai trên nhiều trang mạng. Theo chuyên gia y tế, các thuốc này đều thuộc nhóm gây tác động tâm thần, có thể gây hoang tưởng ảo giác, người dùng có thể "gặp quỷ"...
-
Frank Russell, một bệnh nhân tâm thần phân liệt đã cải thiện sức khỏe khá nhiều khi tiếp cận căn bệnh của mình theo hướng khác.
-
“Tem giấy” khiến người chơi bị ảo thị. Tức thấy những hình ảnh kỳ lạ như mẹ là quỷ dữ, đứng trên lầu mà thấy mình đứng dưới đất hay thấy mình là siêu nhân, chim đang bay lượn trên trời,…
-
Do quá "ngán" với công việc hiện tại, kiến trúc sư Victor Enrich đã quyết định nghỉ việc để tập trung tạo nên những thiết kê 3D siêu ấn tượng nhằm tìm lại đam mê.
-
Sau khi được nữ tiếp viên quán cà phê kích dục, Mỹ bị ảo giác ma túy đá tưởng có người hãm hại mình nên đã rút dao khống chế và dọa giết nữ tiếp viên này suốt 3 giờ.
-
Chuyện “công chúa Minh Nguyệt” có khả năng trị bá bệnh đang gây xôn xao dư luận nhưng chính quyền vẫn chưa có biện pháp xử lý dứt điểm.
-
Tự xưng mình là “Công Chúa” Hằng Nga giáng thế để tổ chức chữa bệnh cho người dân với hình thức lạ kỳ chưa từng thấy…uốn éo nhảy nhạc sàn và uống nước thánh.
-
Trong cơn “phê” thuốc các đối tượng “ngáo đá” mất hết nhận thức, không còn khả năng điều khiển hành vi của mình, gây ra những mối họa cho xã hội, sự nguy hiểm cho chính bản thân hoặc tạo nên những hình ảnh phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục.
-
Cuộc sống hiện đại với những áp lực từ công việc, học tập, gia đình... khiến nhiều người mắc chứng hoang tưởng bị hại. Ngoài việc gây nguy hiểm đến chính mình và thân nhân, bạn bè..., người bệnh còn đe dọa tính mạng những người xung quanh.
-
Ám ảnh về người chồng ngoại tình khiến chị Hòa cảm giác mệt mỏi và mất niềm tin vào chồng, sinh sinh ra hoang tưởng, lâu ngày thành bệnh tâm thần hoang tưởng.