Học sinh giỏi quốc gia
-
Bộ GDĐT vừa công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, trong đó có một số điểm mới.
-
Theo thống kê của trường Đại học Y Hà Nội, với các phương thức xét tuyển, nhà trường năm nay có 1.163 thí sinh trúng tuyển. Trong số này, có 20 thí sinh có tổng điểm xét tuyển trên 30 điểm/tổ hợp.
-
Sở GDĐT TP.HCM đã tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi tiêu biểu năm học 2021-2022.
-
Từng được nhiều trường tuyển thẳng, Nguyễn Việt Dũng vẫn quyết tâm lựa chọn ĐH Sư phạm Hà Nội để thực hiện đam mê làm nghề giáo.
-
Tối 19/7, Trường ĐH Tài chính - Marketing công bố điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ và phương thức xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP.HCM tổ chức.
-
Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM công bố điểm chuẩn 2 phương thức mới gồm ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi nhất trường THPT và ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi tại các kỳ thi cấp tỉnh/thành phố trở lên.
-
Từng mang nỗi buồn "nữ sinh trường chuyên mà trượt đại học", Nguyễn Nguyệt Anh vượt qua chính mình và tốt nghiệp thạc sĩ loại xuất sắc tại ĐH British Columbia (Canada) với học bổng toàn phần.
-
Ngày 31/5, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc tại các cuộc thi, hội thi toàn quốc và cấp tỉnh năm học 2021 – 2022.
-
TP.HCM: Sở GD-ĐT không kiểm điểm tổ chức, cá nhân nào vì sai sót trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia
Sở GD-ĐT TP.HCM đã họp rút kinh nghiệm và không kiểm điểm tổ chức, cá nhân nào liên quan đến kỳ thi học sinh giỏi quốc gia vì bộ phận tham mưu đã thực hiện đúng theo hướng dẫn. -
UBND TP.HCM đề nghị Sở GD-ĐT kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân (nếu có) liên quan đến các thiếu sót tại kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2021-2022.