Học sinh nông thôn hứng thú “lên lớp” ôn bài online buổi tối

Thứ bảy, ngày 07/03/2020 16:11 PM (GMT+7)
Đến thời điểm này, dịch Covid- 19 kéo dài khiến phụ huynh, thầy cô và học sinh đều tỏ ra lo lắng vì chương trình học tập bị gián đoạn. Trước diễn biến phức tạp của dịch, nhiều trường trên địa bàn TP.Hải Phòng đã triển khai biện pháp học trực tuyến hiệu quả.
Bình luận 0

Phụ huynh phấn khởi, học sinh háo hức

Mặc dù ở vùng ngoại thành của TP.Hải Phòng nhưng suốt thời gian dài nghỉ phòng tránh dịch Covid -19 đến nay, giáo viên trường tiểu học Minh Đức, huyện Tiên Lãng đã phối hợp với học sinh và phụ huynh trong việc ôn bài online rất tốt và thực sự có hiệu bằng phần mềm zoom.

Trao đổi với PV Dân Việt, cô Nhữ Thị Luyến, trưởng khối 5, trường tiểu học Minh Đức cho biết: Ngay từ thời điểm học sinh bắt đầu phải nghỉ học theo qui định để phòng tránh dịch, chị Luyến đã nghĩ và mày mò tìm hiểu về phương pháp ôn bài cho học sinh bằng phần mềm zoom. Trước khi áp dụng phần mềm cùng học sinh ôn bài, chị Luyến sắp xếp việc dạy thử và học thử bằng cách nhờ đồng nghiệp hoặc chồng cũng vào vai. Từ việc làm quen với cách ôn bài mới và nhận thấy ổn, chị Luyến kết nối với các bậc phụ huynh để lên lịch ôn bài cho học sinh.

Học sinh vùng nông thôn hứng thú “lên lớp” ôn bài online buổi tối - Ảnh 1.

Cô Nhữ Thị Luyến trường tiểu học Minh Đức, huyện Tiên Lãng.

Chị Phạm Thu Mai, trú tại thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng có con học lớp 5A, trường tiểu học Minh Đức chia sẻ: Thời gian con chị nghỉ học phòng tránh dịch Covid-19 đến nay, chị thực sự thấy yên tâm về việc học ôn bài hàng ngày của con với phần mềm zoom do cô chủ nhiệm phụ trách. Con chị luôn mong tới giờ học trực tuyến để được gặp cô và bạn. Mất khoảng 2 buổi đầu tiên, phụ huynh phải hỗ trợ và học cùng con vì các con mới làm quen với hình thức học mới. Sau khi con làm quen, chị Thu để con tự lập trong việc học với cô và các bạn cùng lớp vì nếu có mặt bố, mẹ con có phần rụt rè, thụ động và không hăng hái phát biểu. Qua 2 buổi học, chị Thu hoàn toàn yên tâm giao máy tính xách tay cho con học tập trực tuyến vì con tự nhiên và tương tác rất tốt với cô giáo, hăng hái phát biểu. Các con hoạt động như đang học trực tiếp trên lớp vì học sinh nào nói chuyện không tập trung học hoặc gặp bài khó không làm được đều được cô nhắc nhở và kèm cặp như đang đứng lớp. Cô giáo có phương pháp, học sinh được tương tác với thầy cô, bạn bè nên rất hứng thú trong việc nghe giảng và làm bài. Ngày thường chị Thu giảng bài cho con ở nhà cũng rất khó khăn vì không có chuyên môn sư phạm nhưng qua cách học nêu trên chị học hỏi được cách giảng bài của cô để tích lũy kinh nghiệm dạy bài cho con. Cô dẫn dắt từ bài dễ tới bài khó và tới bài khó cô sẽ hướng dẫn, tháo gỡ cho các con. Việc cô sắp xếp lịch học ôn tập rất khoa học, 1 ca/ngày và luân phiên môn học.

Học sinh vùng nông thôn hứng thú “lên lớp” ôn bài online buổi tối - Ảnh 2.

Phụ huynh nhắn tin cảm ơn thầy, cô.

Thầy giáo Nguyễn Công Thoàn chia sẻ thêm: Việc ôn luyện online vào buổi tối đã lan tỏa khắp các lớp và các khối trong trường. Việc dạy và học cũng đều là sự tự nguyện của các thầy cô, học sinh trong nhà trường. Thời gian nghỉ kéo dài nên ít nhiều kiến thức của học sinh cũng bị gián đoạn, mai một, thầy trò cũng có khoảng cách nên việc ôn bài online buổi tối với học sinh vừa giúp thầy, trò được gặp nhau, vừa giúp thầy cô nắm bắt được sức khỏe của học sinh hàng ngày và các em sẽ có trách nhiệm với việc ôn bài hơn. Nhiều phụ huynh phấn khởi với phương pháp học tạm vào dịp nghỉ tránh dịch đã nhắn tin, gọi điện thoại cảm ơn thầy nên thầy thực sự cảm thấy vui và có động lực, không quản ngại việc "lên lớp" online buổi tối.

Bạn Hoàng Anh, học sinh lớp 11B1, trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng chia sẻ: Trong khoảng thời gian nghỉ dài phòng tránh dịch Covid-19 vừa qua, Hoàng Anh cùng với 40 bạn cùng lớp được "lên lớp" trực tuyến ôn bài cùng với thầy. Cứ 20h tối hàng ngày, Hoàng Anh mở máy tính và truy cập vào phần mềm học trực tuyến được thầy cô, hướng dẫn từ trước. Ứng dụng học trực tuyến truy cập khá dễ. Việc học trực tuyến giúp Hoàng Anh cảm thấy bản thân tự tin hơn, có được trải nghiệm mới và tạo cảm giác háo hức vì thời gian nghỉ dịch kéo dài, việc bạn bè và thầy cô gặp gỡ hàng ngày là không thể, nhờ có hình thức học trực tuyến nêu trên mà việc không thể biến thành có thể.

Học sinh nội thành tham gia học trực tuyến "ké" học sinh nông thôn

Cũng do thời gian nghỉ kéo dài nên trường THCS Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng đã tổ chức dạy và học trực tuyến. Đây là trường đầu tiên của huyện thực hiện thí điểm phương pháp nêu trên.

Theo bà Nguyễn Thị Nguyệt, hiệu trưởng trường THCS Tiên Lãng cho biết: Tối ngày 17/2 vừa qua, lớp học tập trung đông đủ nhưng không phải học sinh mà là toàn bộ giáo viên của trường ngồi dự giờ, theo dõi buổi dạy, học online để tích lũy kinh nghiệm tại lớp học của lớp do trực tiếp Hiệu trưởng phụ trách. Về cơ bản, hầu hết gia đình nào hiện nay cũng có mạng wifi và máy tính hoặc điện thoại thông minh đều có thể cho con em tham gia học trực tuyến.

Bà Nguyệt còn cho biết: Việc học bằng phần mềm zoom khá tiện ích và đơn giản, lại cho hiệu quả cao. Chính vì vậy, ngay khi trường triển khai thí điểm học trực tuyến, bà Nguyệt kết nối với gia đình con gái ở nội thành để các cháu cùng tham gia buổi học trực tuyến. Việc học online, có thầy cô "lên lớp" vào một khung giờ nhất định sẽ giúp học sinh ý thức hơn, bớt những trò chơi tiêu cực và hại mắt.

Học sinh vùng nông thôn hứng thú “lên lớp” ôn bài online buổi tối - Ảnh 3.

Thầy cô lên lớp buổi tối ôn bài trực tuyến cùng học sinh.

Cô giáo Nguyễn Thị Hà, giáo viên chủ nhiệm lớp 9A2, trường THCS Tiên Lãng cho biết: Do ban ngày phụ huynh phải đi làm nên thầy, cô thống nhất với các bậc phụ huynh sắp xếp buổi học cho học sinh vào buổi tối để số lượng học sinh tham gia được đông đủ hơn. Đồng thời, các thầy, cô bộ môn cũng phải sắp xếp một cách hợp lý, xen kẽ các môn học khác nhau một cách hợp lý. Tuần đầu tiên nghỉ dịch chưa triển khai học trực tuyến, giáo viên chủ yếu phô tô bài và chụp gửi nhóm zalo của lớp hoặc gửi địa chỉ email. Nếu ai không có email thì có thể đến trường nhận bài phô tô trực tiếp. Có những bài khó không thực hiện được có khi các em ngại, nản. Nhưng qua phần mềm học trực tuyến, học sinh có thể ý kiến, hỏi thầy cô về bài khó, giáo viên có thể sửa bài ngay trong lúc giảng cho học sinh hiểu. Sau một tuần triển khai phương pháp học trực tuyến dịp nghỉ dịch, lớp cô Hà có 100% học sinh tham gia học. Một điều đặc biệt nữa là qua học trực tuyến, học sinh nào ốm giáo viên cũng nắm bắt được kịp thời và báo cáo ban lãnh đạo trường đồng thời nhắc nhở, động viên học sinh giữ gìn sức khỏe để có thể đảm bảo sẵn sàng khi có lịch học trở lại.

Em Minh Phúc, học sinh lớp 9A1, trường THCS Tiên Lãng hứng khới cho biết: Phương pháp học online nhà trường triển khai thực sự là kịp thời và hiệu quả. "Với phương pháp học trực tuyến này, nhà trường đã giúp chúng em rất nhiều trong việc ôn luyện, trau dồi kiến thức để chuẩn bị bước vào kỳ thi hết cấp"- Minh Phúc nói 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem