Học sinh thi vào lớp 10 thích thú với đề tài về nông thôn, nông dân

Đàm Duy Thứ sáu, ngày 09/06/2017 12:28 PM (GMT+7)
Sáng nay (9.6) các thí sinh Hà Nội đã chính thức hoàn thành môn đầu tiên trong kỳ thi vào lớp 10 THPT - môn Ngữ văn. Nhiều thí sinh tỏ ra thích thú với đề tài về nông dân, nông thôn, qua đó các em có thể tự liên hệ bản thân thực hiện tốt bài thi của mình.
Bình luận 0

Đề thi gồm 2 phần với 7 câu hỏi. Phần 1 xoay quanh bài thơ “Nói với con” của nhà thơ Y Phương. Ở câu 1, thí sinh chỉ cần “thuộc thơ” là giành trọn 1 điểm. Câu 2 yêu cầu hiểu ý nghĩ bài thơ thể hiện qua cách miêu tả của tác giả và câu 3 là câu nghị luận, yêu cầu học sinh bày tỏ quan điểm, hiểu biết cá nhân về quan niệm: Được sống trong tình yêu thương là hạnh phúc của mỗi con người.

Phần 2 xoay quanh tác phẩm “Làng” của nhà văn Kim Lân, một tác phẩm quen thuộc, Và đây có vẻ như là phần nhiều thí sinh cảm thấy thích thú khi "trúng tủ". Thí sinh Nguyễn Đăng Phúc (THCS Ái Mộ) có nguyện vọng thi vào THPT chuyên Chu Văn An cho biết: "Đây là đề thi khá thú vị, có liên quan đến nông thôn, nông dân, đặc biệt là thời xa xưa sẽ có sự so sánh rõ rệt so với thời nay và như vậy em cũng dễ liên hệ bản thân để áp dụng làm bài cho dễ."

Đến động viên các học trò trong đợt thi này, cô giáo Lý Quỳnh Hoa (giáo viên trường THCS Nhật Tân, Hà Nội) nhận xét: "Đây là đề thi hay, bám sát vào chương trình giảng dạy trong nhà trường, sẽ giúp cho học sinh không còn học vẹt mà sẽ có thái độ tốt hơn, tự tìm ra cái hay trong tác phẩm để vận dụng vào trong bài viết".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem