Học sinh tự tử
-
Ngoài việc để lại thư tuyệt mệnh, trước khi nhảy lầu tự tử, em C. (Trường THPT Nguyễn Khuyến, Tân Bình, TP.HCM) đã có một số biểu hiện bất thường. Bạn thân của em đã nhận thấy điều đó nhưng không nghĩ C. gặp khủng hoảng lớn đến vậy.
-
Ông Lê Trọng Tín - Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến cho biết, việc học của trường thực sự có nặng hơn so với các trường khác.
-
Trước khi em L tự vẫn, trên mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh nữ sinh này hôn một bạn trai trên lớp học. Bước đầu nghi vấn chính video clip này đã khiến L gặp những rắc rối sau đó, dẫn đến hành động dại dột.
-
Nhiều em bé khi bị cha mẹ mắng, bị bắt nạt trên mạng, bị vu khống..., đối với những học sinh tinh thần yếu thường dẫn đến các bệnh về thần kinh và cuối cùng dẫn đến tự tử. Trên thực tế, đã có rất nhiều trường hợp như thế.
-
Lẽ nào, sự đúng sai nhỏ nhoi ấy quan trọng hơn cả mấy mươi cây số của quãng đường có một người vừa nằm xuống bị buộc sau yên xe gắn máy hay sao?
-
Nhiều người đang lưu thông trên đường, bỗng thấy một nam sinh mặc áo đồng phục học sinh bỏ dép và xe đạp điện lại, sau đó trèo lên lan can cầu. Mọi người dừng xe, hô hoán nhau lao vào căn ngăn nhưng mọi việc đã quá muộn.
-
Áp lực học tập, tâm lý bất ổn, cô đơn, không tìm được sự trợ giúp... không ít học sinh bị trầm cảm, dẫn đến tự tử hoặc có hành vi xấu. Danh sách các vụ tự tử ở lứa tuổi trăng tròn mỗi ngày một dài ra trong khi những cánh cửa tư vấn học đường vẫn khép kín.
-
Chiều 17.1, người thân gia đình em Nguyễn Thanh T., (17 tuổi) học sinh lớp 9, trường THCS Tịnh Bắc, xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh, cho biết đã gửi đơn đến cơ quan chức năng Quảng Ngãi cầu cứu vì cho rằng công an xã đưa em T. đi "làm việc" sai quy trình.
-
Gần đây nổi lên vấn nạn bạo lực học đường ở nhiều nơi, số học sinh có ý định tự tử tăng cao (16,9%), trong đó 21,8% phải đến bác sĩ điều trị