Hội CĐV Quảng Nam nói gì về chuyện "dàn xếp" vô địch V.League?

Tuệ Minh Chủ nhật, ngày 26/11/2017 13:06 PM (GMT+7)
Sau một đêm say men chiến thắng với chiếc Cúp vô địch V.League lịch sử của các cầu thủ con cưng, trao đổi với Dân Việt sáng 26.11, ông Bùi Minh Hoàng – Chủ tịch Hội CĐV Quảng Nam vẫn còn cảm giác lâng lâng hạnh phúc…
Bình luận 0

Ông Bùi Minh Hoàng nói: “Hội CĐV Quảng Nam nói riêng và người dân xứ Quảng chúng tôi vô cùng hạnh phúc khi chứng kiến thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc lên ngôi vô địch V.League 2017. Trước khi mùa giải diễn ra, có nằm mơ chúng tôi cũng không thể nghĩ khi kết thúc mùa giải lại có được thành quả tuyệt vời này”.

img

Ông Bùi Minh Hoàng - Chủ tịch Hội CĐV Quảng Nam (ngoài cùng bên phải) cảm thấy tự hào với danh hiệu vô địch V.League lịch sử của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc. Ảnh: I.T

Theo ông Hoàng, Quảng Nam ở mùa giải năm nay không có nhiều ngôi sao nhưng là một tập thể đoàn kết, mỗi khi ra sân là luôn tận hiến vì người hâm mộ: “Chúng tôi yêu quê hương mình và yêu đội bóng nên luôn cố gắng sát cánh cùng các cầu thủ. Qua từng trận, Quảng Nam đã thể hiện được ý chí tuyệt vời, đặc biệt ở những trận trên sân khách, trước những đối thủ cạnh tranh trực tiếp”.

img

Với sức mạnh tập thể, sự quyết tâm, khát khao trong từng trận đấu, Quảng Nam đã vô địch V.League 2017. Ảnh: I.T

Trước câu hỏi của Dân Việt về việc nghĩ sao khi có luồng thông tin vẫn cho rằng Quảng Nam đã được bầu Hiển “trợ giúp” trên hành trình đăng quang ở mùa giải năm nay? Ông Hoàng bình thản đáp:

“Tôi nghĩ đó là những thông tin thiếu cơ sở. Mùa giải có 26 vòng đấu và mỗi trận đấu đều rất khó khăn. Đó là một quá trình chuẩn bị từ trong từng buổi tập đến khi ra sân của cả tập thể đội bóng. Chúng tôi hạnh phúc với chiến thắng của Quảng Nam và tin tưởng danh hiệu vô địch này là hoàn toàn xứng đáng”.

Chốt lại, vị Chủ tịch Hội CĐV Quảng Nam bày tỏ: “Năm nay Quảng Nam vô địch, đó là điều rất đáng mừng. Nó cũng là một món quà tinh thần vô giá đối với bà con chúng tôi sau khi vừa phải trải qua thiên tai bão lũ. Tuy nhiên, cũng có chút lo lắng bởi năm sau ngoài thi đấu V.League còn phải tham gia đấu trường châu lục. Nhưng dù khó khăn thế nào, CĐV chúng tôi sẽ luôn ở bên, tin yêu, tiếp “lửa” cho đội bóng của mình”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem