Hội đàm giữa Bộ Quốc phòng 2 nước Việt Nam - Lào

Thứ ba, ngày 13/03/2012 06:22 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 12.3 tại TP.Đà Nẵng, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam do Đại tướng Phùng Quang Thanh - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã hội đàm với đoàn đại biểu quân sự cấp cao Bộ Quốc phòng Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào do Thượng tướng Douangchay Phichith - Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng CHDCND Lào làm trưởng đoàn.
Bình luận 0

Tại cuộc hội đàm, hai Bộ trưởng đều bày tỏ sự hài lòng về kết quả hợp tác giữa quân đội hai nước thời gian qua. Hai bên đã thực hiện tốt Kế hoạch hợp tác năm 2011. Thời gian tới, quân đội hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực trao đổi đoàn các cấp, giáo dục truyền thống, đào tạo cán bộ, trao đổi thông tin, phối hợp đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh tại Lào qua các thời kỳ.

Thượng tướng Douangchay Phichith cũng mong muốn mời các cựu quân tình nguyện và cựu chuyên gia quân sự Việt Nam sang thăm lại nước Lào tươi đẹp. Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Lào cũng đã đến thăm UBND TP.Đà Nẵng, Trung đoàn 143 (thuộc Sư đoàn 315, Quân khu 5) và Vùng 3 Hải quân.

* Sáng 12.3, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện kế hoạch tổng thể công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào. Nghệ An có đường biên giới dài 419,5km, tiếp giáp với 3 tỉnh của nước CHDCND Lào là Xiêng Khoảng, Hủa Phăn và PôLyKhămXay.Theo kế hoạch của Ủy ban Liên hợp cắm mốc biên giới Việt Nam - Lào, sẽ tăng dày, tôn tạo 105 vị trí với 115 mốc quốc giới. Sau 4 năm thực hiện, tỉnh Nghệ An đã khảo sát được 94/115 mốc; giám sát thi công xong 73/115 mốc quốc giới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem