Hội đồng nhân quyền
-
Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt khẳng định Việt Nam sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng các khuyến nghị về nhân quyền theo cơ chế UPR và thông báo lập trường của Việt Nam đối với những khuyến nghị này.
-
Về lĩnh vực quyền con người, Việt Nam nhấn mạnh nguyên tắc đối thoại, hợp tác, tôn trọng khác biệt; đồng thời nhấn mạnh không có một mô hình chung cho tất cả các nước, mỗi nước tùy theo đặc thù, điều kiện của mình sẽ có con đường phát triển riêng.
-
Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách khu vực Đông Á – Thái Bình Dương Daniel Kritenbrink đang ở thăm Việt Nam chúc mừng Việt Nam và cho biết, ông đã trao đổi về nhân quyền trong chuyến thăm này, các cuộc trao đổi thẳng thắn và rất tôn trọng.
-
Hôm nay 11/10, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ bầu các thành viên mới của Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2023 – 2025, trong đó Việt Nam là một ứng viên. Từ khi Hội đồng nhân quyền LHQ được thành lập, Việt Nam luôn tham gia tích cực, có trách nhiệm vào các hoạt động của cơ quan này.
-
Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic nói rằng đất nước ông đã bị đe dọa trừng phạt, khiến Serbia phải ủng hộ việc Nga bị đình chỉ khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.
-
Đại sứ Việt Nam Đặng Hoàng Giang nói Việt Nam phản đối mọi hành vi tấn công dân thường, vi phạm luật nhân đạo và nhân quyền quốc tế và cho rằng cần xác minh các thông tin liên quan. Nhiều nước nói việc xem xét nghị quyết liên quan đến Nga là vội vã khi chưa có thông tin cụ thể khách quan
-
Mỹ rời Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vì cho rằng cơ quan này "thiên vị".