Hội nông dân tham gia hỗ trợ người nghèo phát triển cây công nghiệp

Duy Hậu Thứ ba, ngày 07/01/2020 10:17 AM (GMT+7)
12 hộ dân tại xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana, Đăk Lăk, đã được T.Ư Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) hỗ trợ “trọn gói” để tái canh vườn cà phê. Theo chính quyền địa phương, dự án của Hội ND sẽ là đòn bẩy giúp dân nghèo ở địa phương thoát nghèo bền vững.
Bình luận 0

Lo từ việc nhỏ nhất

Tháng 8/2018, T.Ư Hội NDVN đã có quyết định phê duyệt dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong tái canh cây cà phê vối tại xã Dur Kmăl (huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk) theo hướng an toàn sinh học". Dự án có tổng kinh phí hơn 600 triệu đồng, quy mô 9ha với 12 hộ đồng bào dân tộc thiểu số tham gia. Theo đó, các hộ dân tham gia dự án sẽ được cung cấp giống cà phê TR4, hướng dẫn kỹ thuật xử lý đất, trồng, chăm sóc và được cung cấp phân bón và vật tư nông nghiệp (gồm phân bò khô, vôi, kali, urê, lân, chế phẩm sinh học Biowish của Mỹ).

Ngay sau khi tiếp nhận  dự án, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh Đăk Lăk đã có văn bản yêu cầu Hội ND huyện Krông Ana, Hội ND xã Dur Kmăl nhanh chóng vào cuộc, tổ chức các hoạt động tuyên truyền hoặc lồng ghép nội dung dự án vào sinh hoạt chi, tổ hội, câu lạc bộ,... để phổ biến đến cán bộ, hội viên ND, nhất là 12 hộ tham gia mô hình. Đồng thời, các cấp hội thường xuyên bám, nắm, kiểm tra việc triển khai, thực hiện; tư vấn, hỗ trợ các hộ ND xây dựng mô hình áp dụng khoa học kỹ thuật vào tái canh cây cà phê.

img

 Chủ tịch Hội ND tỉnh Đăk Lăk trực tiếp gặp gỡ bà con nông dân tham gia mô hình để nắm bắt tình hình. 
(ảnh: Duy Hậu)

Theo anh Nguyễn Thanh Hải - cán bộ Hội ND tỉnh Đăk Lăk, nhờ công tác tuyên truyền phổ biến được triển khai tốt, ngay từ những bước đầu thực hiện dự án, Hội đã gặp nhiều thuận lợi. Hầu hết ND đều rất hào hứng tham gia.

Ông Hoàng Quang Tía - Chủ tịch Hội ND huyện Krông Ana, cho biết: "Trước khi đưa cây giống về cấp cho dân, đơn vị thực hiện dự án đã có bước khảo sát rất kỹ. Các cán bộ của đơn vị thực hiện dự án có thể nói là "cầm tay chỉ việc", lo từ những việc nhỏ nhất cho ND. Chính vì vậy mà sau khi xuống giống, chỉ chưa đầy 3 tháng, cây cà phê đã phát triển rất tốt".

Cơ hội để nông dân thoát nghèo bền vững 

Theo ông Nguyễn Đức Thuận - Chủ tịch Hội ND xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana (Đăk Lăk), hiện nay dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong tái canh cây cà phê vối tại xã Dur Kmăl theo hướng an toàn sinh học” đang tiếp tục được triển khai theo kế hoạch đề ra. Hầu hết các vườn cà phê trong dự án đều đang phát triển ổn định, không sâu bệnh, tỷ lệ chết thấp. Tuy nhiên, tại một vài nơi, do người dân trồng ở vùng đất chưa phù hợp nên cây cà phê chậm phát triển hơn. “Nhìn chung dự án đang phát huy hiệu quả khá tốt, mở cơ hội cho nông dân phát triển kinh tế” - ông Thuận nói.

Anh Lương Văn Toàn (trú buôn Dur I, xã Dur Kmăl) - một hộ dân tham gia dự án vui mừng nói: “Gia đình có 7,5 sào cà phê già cỗi không thể tiếp tục canh tác được nữa nên phải phá bỏ để trồng lại. Tuy nhiên, do chưa có vốn nên sau khi phá bỏ vườn cũ, vẫn chưa trồng lại được. Ngay lúc này thì có dự án hỗ trợ của T.Ư Hội NDVN triển khai ở xã tôi. Khi được đơn vị thực hiện dự án chọn thực hiện mô hình, gia đình tôi hết sức vui mừng. Từ trước đến nay, tôi chưa từng thấy có dự án nào đầu tư trọn vẹn, những người thực hiện dự án nhiệt tình như thế. Từng công việc nhỏ nhất đều được họ quan tâm, hỗ trợ giúp đỡ".

Cũng theo anh Toàn, cây cà phê mới trồng được vài tháng nhưng đã bắt đầu phân nhánh, phát triển rất nhanh. So với cà phê dân tự trồng trước đây, cà phê nằm trong dự án cho thấy sự vượt trội hơn nhiều.

Anh Y Yinh Buôn Yă (cùng buôn với anh Toàn) cũng vui mừng chia sẻ: "Gia đình tôi gần như không có vốn để tái canh vườn cà phê già cỗi, nên khi được T.Ư Hội ND hỗ trợ, gia đình vui mừng lắm".

Phó Chủ tịch UBND xã Dur Kmăl - ông Y Toan Hmok cho biết, địa phương là xã vùng 3, đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo toàn xã còn hơn 14%, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Vì vậy, khi được T.Ư Hội ND đưa dự án về, đồng bào và chính quyền địa phương hết sức vui mừng.

"Chương trình này có ý nghĩa rất thiết thực đối với địa phương, đặc biệt là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tham gia dự án. Từ những mô hình này, địa phương sẽ tìm cách nhân rộng để ND, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, thoát nghèo một cách bền vững" - ông Y Toan Hmok nói. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem