Hội Nông dân cụm thi đua số 3: Xuất hiện nhiều mô hình liên kết sản xuất hiệu quả giúp nông dân tăng thu nhập

Thu Thủy Thứ bảy, ngày 12/12/2020 07:00 AM (GMT+7)
Sáng 11.12, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức giao ban công tác Hội và phong trào nông dân các tỉnh, thành phố trong cụm thi đua số 3 năm 2020 tại TP Hải Phòng.
Bình luận 0

Cùng dự hội nghị có đồng chí Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và đại diện lãnh đạo Hội Nông dân 11 tỉnh, thành phố gồm: Hải Phòng, Hải Dương, Cao Bằng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lạng Sơn.

Hội Nông dân cụm thi đua số 3: Tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị

 

Hội Nông dân cụm thi đua số 3: Tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Ảnh 2.

Đại diện lãnh đạo Hội Nông dân các tỉnh, thành phố cụm thi đua số 3

Tại hội nghị, lãnh đạo Hội Nông dân các tỉnh, thành phố đã nêu những kết quả nổi bật, kinh nghiệm công tác Hội và khó khăn trong quá trình triển khai công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020.

Nhiều đại biểu cũng nêu những tâm tư, nguyện vọng của nông dân tại các địa phương. Các đại biểu đã thảo luận các vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, công tác dạy nghề, giám sát vật tư nông nghiệp, xây dựng các mô hình kinh tế tập thể…

Đồng thời, đại diện lãnh đạo Hội Nông dân các tỉnh, thành phố cụm thi đua số 3 cũng đề xuất những nhiệm vụ mới, biện pháp thực hiện tốt công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021.

Trong năm 2020, Hội Nông dân thuộc cụm thi đua số 3 đều có những sản phẩm chất lượng, an toàn nhưng nổi bật trong phong trào xây dựng chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp, mô hình sản phẩm hữu cơ như 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Kạn. 

Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn xây dựng được chuỗi sản xuất chế biến dong riềng tại Yên Dương, huyện Ba Bể với diện tích 10ha. Bắc Kạn xây dựng được 3 chuỗi liên kết sản phẩm như: khoai tây, nghệ, dong riềng. Riêng sản phẩm miến được chế biến từ củ dong riềng đã được xuất khẩu sang thị trường châu Âu, chất lượng sản phẩm được đánh giá đạt chuẩn từ 3 -4 sao.

Hội Nông dân cụm thi đua số 3: Tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Ảnh 5.

Đồng chí Đỗ Thị Hồng Hạ, Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang.

 Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Hòa, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hải Phòng nhấn mạnh, năm 2020 là năm ảnh hưởng của đại dịch Covid -19. Tuy nhiên Hải Phòng vẫn tập trung cao cho xây dựng nông thôn mới và phát triển nông nghiệp.

Hải Phòng chú trọng xây dựng, phát triển các mô hình mới theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao vào canh tác góp phần tham gia phát triển kinh tế - xã hội thông qua đẩy mạnh phát triển xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Hội Nông dân cụm thi đua số 3: Tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Ảnh 6.

Ông Đỗ Đức Hòa, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hải Phòng

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì công tác thi đua khen thưởng, hướng dẫn 11 tỉnh, thành phố bình bầu, suy tôn các đơn vị dẫn đầu khối thi đua. 

Kết quả bỏ phiếu bầu và xét theo tiêu chí thi đua năm 2020 có 3 đơn vị xuất sắc là TP Hải Phòng; Tuyên Quang, Cao Bằng...Các đại biểu 11 tỉnh, thành phố tại hội nghị hoàn toàn nhất trí cao với kết quả bỏ phiếu bầu suy tôn các đơn vị dẫn đầu khối thi đua Cụm 3.

Kết luận hội nghị đồng chí Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đánh giá cao kết quả thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020 của cụm thi đua số 3. 11 tỉnh, thành phố cụm thi đua số 3 đã thực hiện tốt chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ về tuyên truyền phòng chống dịch bệnh; thực hiện tốt nhất kết quả phong trào thi đua của Hội Nông dân Việt Nam phát động gắn với hội nghị thi đua yêu nước. 

Hội Nông dân cụm thi đua số 3 đã đẩy mạnh triển khai 03 Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII gắn với xây dựng chi hội nghề nghiệp, tiêu biểu như Hải Dương, Hải Phòng.

Hội Nông dân nhiều tỉnh, thành phố đã tích cực tham gia sản xuất, xây dựng thương hiệu, khởi nghiệp, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh với công tác kiểm tra giám sát theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem