Hơn 1 tỷ người dõi theo giây phút cuối cùng cuộc giải cứu thợ mỏ

Thứ năm, ngày 14/10/2010 09:52 AM (GMT+7)
Dân Việt - Nhờ vào công nghệ trực tuyến, hàng tỷ người trên khắp thế giới có cảm giác như đang ở rất gần hầm mỏ San Jose. Khi thợ mỏ cuối cùng bước lên mặt đất, tất cả cùng vỡ òa niềm hạnh phúc dâng đến tột cùng.
Bình luận 0

Trên trang nhật ký điện tử của CNN, Jose Torra, 34 tuổi nói: "Có cảm tưởng như chúng ta đang ở kế bên họ dù rằng chúng ta đang ở London và rất xa Chile. Đây là câu chuyện có cái kết quá đẹp".

Giáo sư Bernard Carr, giáo sư Chiêm tinh học và toán học, chat với bạn bè, đồng nghiệp: "Đây là phép lạ. Một sự kiện quá tuyệt vời".

img
Niềm vui mừng khôn tả xiết của những người theo dõi cuộc giải cứu.

Nước mắt tuôn trào trên gương mặt khi các thợ mỏ được đưa lên mặt đất, Shari Atukorala từ Sri Lanka nói: "Tôi choáng ngợp vì hạnh phúc. Đây là thời khắc đầy cảm xúc".

Cả thế giới lại thở phào khi một thợ mỏ nữa được đưa lên mặt đất. Và thậm chí một cư dân mạng đã so sánh sự kiện này với việc cách đây 41 năm con người đặt chân lên mặt trăng.

Tại thủ đô Washington D.C. của Mỹ, một đám đông rất lớn đã hô vang "Chi! Chi! Chi! Le! Le! Le!" mỗi khi một thợ mỏ được đưa lên mặt đất.

Tổng thống Barack Obama nói: "Tâm trí và những lời cầu nguyện của chúng tôi ở cùng với những người thợ mỏ dũng cảm, gia đình của họ cùng với tất cả mọi người  làm việc cật lực trong quá trình giải cứu".

Theo CNN
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem