Hợp đồng EPC
-
Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực vừa có báo cáo tiến độ các dự án trong quy hoạch điện 7 điều chỉnh. Trong đó chỉ rõ cả nước có 10 dự án điện, với tổng công suất 11.092 MW đang chậm tiến độ.
-
Các ý kiến cho rằng, đối với 7 dự án còn lại chưa ra khỏi danh sách yếu kém, chậm tiến độ cần giao quyền tự chủ cho doanh nghiệp, phân định rõ trách nhiệm các bên liên quan…
-
Thất thoát tiền tại Gang thép Thái Nguyên là một trong 5 vụ án được Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng yêu cầu khẩn trương đưa ra xét xử sơ thẩm.
-
Nhóm bị can chấp nhận yêu cầu tăng giá từ Tập đoàn luyện kim Trung Quốc dù đơn vị này không thi công, đồng thời cung cấp thiếu vật tư… dẫn tới thiệt hại hơn 830 tỷ đồng tiền lãi ngân hàng.
-
Từng là cánh chim đầu đàn của ngành thép, nhưng giờ đây Nhà máy Gang thép Thái Nguyên chỉ là những khối sắt nằm "trơ gan cùng mưa nắng". Tính đến thời điểm Bộ Công an khởi tố 14 lãnh đạo, Gang thép Thái Nguyên đang bị mất tài chính nghiêm trọng, nợ vay 7.385 tỷ, gấp 4 lần vốn chủ sở hữu.
-
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ban Chỉ đạo, các Bộ, ngành, doanh nghiệp, các ngân hàng đề cao trách nhiệm, tiếp tục nỗ lực, tích cực, quyết liệt hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ xử lý 12 dự án của ngành Công thương, phấn đấu hoàn thành xử lý trong năm 2020, nếu phải chậm hơn, không kéo dài quá nửa đầu năm 2021.
-
Lãnh đạo Ban quản lý dự án đường sắt – Bộ Giao thông Vận tải cho biết, theo quy định của hợp đồng dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông khi hoàn thành đúng thiết kế và được nghiệm thu sẽ giải ngân tối đa 95%, 5% còn lại sẽ được giữ lại trong thời gian bảo hành 24 tháng.
-
Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) là một trong các dự án có tranh chấp, vướng mắc EPC.
-
Số nợ lũy kế của 3 dự án thuộc Vinachem gây ảnh hưởng lớn tới các dự án khác, tạo áp lực lớn tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của tập đoàn.
-
Báo cáo mới nhất của Chính phủ gửi các Đại biểu Quốc hội về tình hình và kết quả xử lý tồn tại, yếu kém của 12 dự án, doanh nghiệp yếu kém ngành Công Thương cho thấy sau hơn 4 năm xử lý, mặc dù có chuyển biến song vẫn còn nhiều khó khăn trong việc giải quyết và khắc phục hậu quả.