HỘP THẦM KÍN: Mỗi cuộc “yêu” nên thay đổi bao nhiêu tư thế?

Thứ sáu, ngày 26/09/2014 14:04 PM (GMT+7)
Mục đích của thay đổi tư thế làm tình là để hai bạn đạt được nhiều khoái cảm nhất chứ không phải là để tạo hình biểu diễn.
Bình luận 0
 Chào bác sĩ,

Vợ chồng tôi còn rất trẻ và hay sáng tạo trong chuyện ấy. Tôi muốn hỏi trong 1 lần quan hệ nên thay đổi bao nhiêu tư thế? Nam giới nên xuất tinh trong tư thế nào là tốt nhất? Muốn có con thì xuất tinh ở tư thế nào sẽ thuận lợi hơn?

Cám ơn bac sĩ và mong bác sĩ tư vấn!

(Trung Kiên, 29 tuổi – Bảo Lộc, Lâm Đồng)

img

Ảnh minh họa

Bạn Trung Kiên thân mến,

Mục đích của thay đổi tư thế làm tình là để hai bạn đạt được nhiều khoái cảm nhất chứ không phải là để tạo hình biểu diễn. Chính vì vậy những người trong cuộc là người nắm rõ nhất. Bạn nên tham khảo ý kiến của vợ. Dù bạn có gia trưởng hay không nhưng theo kinh nghiệm của BS Trường Xuân thì trong việc này nên nghe vợ.

Còn việc chọn tư thế, các chuyên gia khuyên rằng: nếu tử cung ngả ra trước thì “trai trên gái dưới”, nếu tử cung ngả sau thì người chồng tiếp cận từ phía sau.

Chúc hai bạn sớm có tin vui.
img 
(Theo Alobacsi)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem