Hotgirl Thanh Nhã tỏa sáng, ĐT nữ Việt Nam thắng đậm Campuchia

Minh Đức Thứ năm, ngày 07/07/2022 19:57 PM (GMT+7)
Trong trận ra quân bảng B Giải vô địch nữ Đông Nam Á (AFF Cup) 2022, ĐT nữ Việt Nam đã dễ dàng thắng đậm Campuchuia 3-0. Xuất trận trong vai trò tiền vệ trung tâm thay vì chạy cánh, hotgirl Nguyễn Thị Thanh Nhã đã đóng góp 1 bàn.
Bình luận 0

ĐT nữ Việt Nam "giải quyết" Campuchia trong hiệp 1

Trước đối thủ được đánh giá yếu hơn là Campuchia, ĐT nữ Việt Nam xuất trận với nhiều cầu thủ dự bị trong đội hình.

Chỉ có 3 trụ cột được HLV Mai Đức Chung bố trí đá chính gồm tiền đạo đội trưởng Hải Yến, hậu vệ trái Hoàng Thị Loan, trung vệ Thu Thương. Cầu thủ chạy cánh Thanh Nhã được HLV Mai Đức Chung thử nghiệm chơi ở tuyến giữa bên cạnh Thu Xuân, Vạn Sự.

Hotgirl Thanh Nhã tỏa sáng, ĐT nữ Việt Nam thắng đậm Campuchia - Ảnh 1.

ĐT nữ Việt Nam ăn mừng bàn mở tỷ số vào lưới Campuchia. Ảnh: 24h

Đội hình xuất phát với sơ đồ 5-3-2 (chuyển đổi 3-5-2 hoặc 3-4-3 khi tấn công) của ĐT nữ Việt Nam cụ thể như sau: Thủ môn Khổng Thị Hằng, bộ ba trung vệ Hải Linh (lệch trái) - Thu Thương - Lan Anh; 2 cầu thủ chạy cánh Hoàng Thị Loan (trái), Thu Thảo (phải); bộ ba tiền vệ trung tâm Vạn Sự - Thu Xuân - Thanh Nhã; bộ đôi tiền đạo Nguyễn Thị Vạn - Hải Yến.

Diễn biến trên sân không nằm ngoài dự đoán khi bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân của Campuchia. Trời mưa, sân trơn cũng một phần ảnh hưởng tới những pha phối hợp tấn công trung lộ của ĐT nữ Việt Nam.

Ba phút sau khi Hải Yến dứt điểm trúng điểm nối giữa xà ngang-cột dọc, phút 19, ĐT nữ Việt Nam có bàn mở tỷ số. Thu Thương chuyền dài từ giữa sân cho Vạn Sự thoát xuống đối mặt dứt điểm khéo léo đưa bóng qua đầu thủ môn Sompors lập công phút 19.

Hotgirl Thanh Nhã tỏa sáng, ĐT nữ Việt Nam thắng đậm Campuchia - Ảnh 2.

Hải Yến ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 từ chấm phạt đền. (Ảnh chụp màn hình)

Phút 30, lại từ một đường chuyền dài vượt tuyến mang dấu ấn của Hải Linh, Hải Yến thoát xuống và bị thủ môn Sompors phạm lỗi. Từ chấm phạt đền, Hải Yến gia tăng cách biệt.

Khoảng thời gian sau đó, ĐT nữ Việt Nam chủ động giảm nhịp độ trận đấu nhưng Campuchia vẫn gặp rất nhiều khó khăn kiểm soát bóng mỗi khi có cơ hội.

Phút 45, ĐT nữ Việt Nam phản công nhanh và Thanh Nhã đã có cơ hội nâng tỷ số lên 3-0.

Hotgirl Thanh Nhã tỏa sáng, ĐT nữ Việt Nam thắng đậm Campuchia - Ảnh 3.

Thanh Nhã (số 19) đóng góp 1 bàn trong chiến thắng 3-0 của ĐT nữ Việt Nam trước Campuchia. Ảnh: Getty

Trong 45 phút đầu tiên, Campuchia chỉ có 1 cơ hội nguy hiểm duy nhất xuất phát từ sai lầm của thủ môn Khổng Thị Hằng. Phút 24, Lan Anh chuyền về nhưng Khổng Thị Hằng đã phá bóng hụt. Rất may bóng đá đập cột dọc thay vì lăn thẳng vào lưới ĐT nữ Việt Nam.

Huỳnh Như, Tuyết Dung vào sân "khởi động"

Sau giờ nghỉ, HLV Mai Đức Chung đã thay 2 trụ cột vào sân để tạo cảm giác thi đấu cho những trận tiếp theo: Trung vệ Trần Thị Thu vào thế chỗ Lan Anh, Bích Thùy vào thay Thu Thảo, Thanh Nhã được trả lại vị trí chạy cánh phải quen thuộc.

Thế trận vẫn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của ĐT nữ Việt Nam. Trong một số tình huống hiếm hoi có cơ hội phản công, Campuchia đều không thể tạo ra bất ngờ.

Khi trận đấu còn khoảng 20 phút nữa là khép lại, HLV Mai Đức Chung tiếp tục đưa Huỳnh Như, Tuyết Dung vào sân thế chỗ Hải Yến, Vạn Sự. Mục đích của thầy Chung là giúp các trụ cột trên hàng công của ĐT nữ Việt Nam "khởi động", tạo cảm giác thi đấu tốt khi bước vào những trận đấu sắp tới.

ĐT nữ Việt Nam chủ động cầm bóng chắc, chuyền bóng qua lại để đưa trận đấu về đích một cách "dễ chịu" nhất, thay vì cố gắng ghi thêm bàn thắng.

Thắng chung cuộc 3-0, ĐT nữ đã đạt mục tiêu giành 3 điểm trận ra quân và bảo toàn lực lượng tốt nhất trước khi bước vào lượt trận thứ 2 gặp Lào lúc 18 giờ ngày 9/7 tới (giờ Việt Nam).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem