Huda chung tay mang nước sạch cho người dân xứ Cùa 5G - 2C

Ngọc Vũ Thứ bảy, ngày 15/10/2022 16:59 PM (GMT+7)
Công trình nâng cấp hệ thống cấp nước sạch do bia Huda tài trợ mang lại niềm vui rất lớn với người dân thôn Mai Đàn – nằm ở xứ Cùa, tỉnh Quảng Trị, nơi có 5G và 2C.
Bình luận 0

Chiều 14/10, Công ty TNHH bia Carlsberg Việt Nam (bia Huda) phối hợp Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Quảng Trị và UBND xã Cam Chính (Cam Lộ, Quảng Trị) tổ chức khánh thành công trình nâng cấp hệ thống cấp nước sạch tại thôn Mai Đàn, xã Cam Chính.

Huda chung tay mang nước sạch cho người dân xứ Cùa 5G - 2C - Ảnh 1.

Công trình nâng cấp hệ thống cấp nước sạch tại thôn Mai Đàn do Huda tài trợ đi vào hoạt động đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân. Ảnh: Ngọc Vũ.

Đây là dự án nằm trong khuôn khổ chương trình "Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương" – chương trình dài hạn được Huda tổ chức liên tục từ năm 2019 đến nay.

Thôn Mai Đàn thuộc vùng gò đồi, do điều kiện tự nhiên nên hầu hết người dân có thói quen sử dụng nước giếng đào và giếng khoan. Vì đặc điểm địa chất thủy văn ở đây, nên hầu hết các giếng có độ sâu rất lớn, thường dao động từ 30m đến 45m.

Về mùa nắng nóng, hầu hết các giếng đào đều bị khô kiệt, một số giếng còn lại trong vùng mực nước tĩnh hạ xuống rất sâu, từ 35m-40m. Do đó nước từ các giếng nói trên không đủ để sử dụng. Vì vậy, phần lớn những hộ còn lại phải chuyên chở nước từ các địa bàn kế cận về sử dụng.

Huda chung tay mang nước sạch cho người dân xứ Cùa 5G - 2C - Ảnh 2.

Bia Huda không chỉ hỗ trợ kinh phí chương trình nước sạch cho thôn Mai Đàn và còn nhiều địa phương khác tại khu vực miền Trung. Ảnh: Ngọc Vũ.

Năm 2002, một tổ chức đã đầu tư cho thôn Mai Đàn công trình cấp nước sạch. Sau 20 năm đưa vào hoạt động, nay hệ thống đã có những điểm hư hỏng, công suất không đủ phục vụ nhu cầu người dân.

Trước tình hình đó, để bảo đảm nhu cầu dùng nước của người dân, tháng 4/2022, Công ty TNHH bia Carlsberg Việt Nam tài trợ kinh phí nâng cấp công trình cấp nước sạch thôn Mai Đàn.

Từ khi công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng, người dân thôn Mai Đàn được hưởng lợi rất nhiều.

Ông Nguyễn Thế Kỷ (SN 1954, trú thôn Mai Đàn) cho biết, trước đây cứ đến mùa hè là giếng cạn, nước không có dùng, phải đi rất xa gánh nước. Nay nước đã về tới tận nhà, rất thuận tiện và an toàn.

Huda chung tay mang nước sạch cho người dân xứ Cùa 5G - 2C - Ảnh 3.

Niềm vui của người dân thôn Mai Đàn khi nước sạch đã về tới tận nhà. Ảnh: Ngọc Vũ.

Ông Nguyễn Văn Hà – Chủ tịch UBND xã Cam Chính cho biết, xứ Cùa, trong đó có thôn Mai Đàn có nhiều sản vật gói trong 5G và 2C gồm: Gạo, gà, girl (con gái), giếng, gia vị, cao và chè. Những sản vật này góp phần tạo nên sự hấp dẫn của Cùa. Tuy nhiên, ở Cùa nói chung và Mai Đàn nói riêng lại rất khó khăn về nguồn nước sạch vào mùa hè. Vì vậy, công trình do bia Huda tài trợ ở thôn Mai Đàn vô cùng ý nghĩa, đáp ứng nhu cầu, khao khát nguồn nước sạch của người dân địa phương.

"Không chỉ mạnh về kinh doanh, Huda còn thể hiện được trách nhiệm xã hội thông qua nhiều chương trình ý nghĩa" – ông Hà nói.

Huda chung tay mang nước sạch cho người dân xứ Cùa 5G - 2C - Ảnh 4.

Lễ khánh thành diễn ra trong niềm hân hoan của chính quyền, nhân dân thôn Mai Đàn. Ảnh: Ngọc Vũ.

Được biết, chương trình "Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương" của Huda đã thực hiện liên tục 4 năm qua. Hàng chục ngàn người dân tại các tỉnh miền Trung đã được tiếp cận với nước sạch từ chương trình này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem