Hung thủ thật vụ "án oan 10 năm" khi gây tội mới 15-16 tuổi

Thứ ba, ngày 05/11/2013 09:09 AM (GMT+7)
Một số người dân thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang cho biết thời điểm xảy ra vụ án mạng của chị Hoan, Lý Nguyên Chung chỉ khoảng 15 -16 tuổi.
Bình luận 0
Ông Nguyễn Hữu Bờ (bố của nạn nhân) và nhiều người dân thôn Me cho hay có biết Lý Nguyên Chung. Thời điểm xảy ra vụ án lúc đó Chung khoảng 15 -16 tuổi.

Chung là con ông Lý Văn Chúc (ở Cao Lộc, Lạng Sơn). Ông Chúc góa vợ, có 4 người con, khoảng năm 2001, ông này về thôn Me sống cùng bà Nguyễn Thị Lành. Theo ông Nguyễn Văn Hoàn – công an viên xã Nghĩa Chung, phụ trách thôn Me, thì Chung thỉnh thoảng về ở với bố và dì một thời gian sau đó lại đi.

Sau vụ án mạng của chị Hoan năm 2003 thì không thấy Chung quay về thôn Me nữa.

“Lý Nguyễn Chung đi đâu, sống nơi nào tôi cũng không rõ, chỉ biết anh này không quay trở lại làng Me nữa” – ông Hoàn cho hay. Sau khi ra đầu thú Lý Nguyễn Chung đã được di lý ra Hà Nội để phục vụ công tác điều tra.

Như Dân Việt đã thông tin, sau khi Lý Nguyễn Chung đang sống ở Đắc Lăk ra đầu thú, khai nhận hành vi giết chị Nguyễn Thị Hoan (SN 1972) ở thôn Me, anh Nguyễn Thanh Chấn (SN 1961), người bị kết án là hung thủ, đã được tạm đình chỉ thi hành án (án chung thân) sau 10 năm ngồi tù.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem