Hút thai

  • Khi mở bụng, các bác sĩ phát hiện ổ bụng bệnh nhân chứa khoảng 500ml máu tươi, tử cung có một khối máu tụ to...
  • Theo thống kê mới nhất từ Bộ Y tế, mỗi năm cả nước có từ 250.000 đến 300.000 ca phá thai được báo cáo chính thức.
  • Luật cấm phá thai ở Kenya đang khiến cho những phụ nữ nước này khốn khổ để kiểm soát sinh sản và thai ngoài ý muốn.
  • (Dân Việt) -“Mang thai ở tuổi vị thành niên” là chủ đề của Ngày Dân số thế giới 11.7 năm nay. Theo Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA), hiện có khoảng 500 triệu bé gái đang sinh sống tại các nước đang phát triển, hàng triệu em phải lập gia đình khi còn nhỏ tuổi, phải mang thai và sinh con khi chưa trưởng thành về thể chất, tình cảm và hiểu biết xã hội để làm mẹ.
  • (Dân Việt) - Chiều 19.6, người nhà bệnh nhân Nguyễn Thị Hạnh (37 tuổi, ở xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh) cho biết Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản Quảng Ngãi đã đến thăm hỏi và hỗ trợ một phần kinh phí cho bệnh nhân Hạnh.
  • Dân Việt - Đến trưa ngày 19.6, tình hình sức khỏe của bệnh nhân Nguyễn Thị Hạnh (37 tuổi), ở xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh, đang nằm điều trị tại khoa Sản-Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã dần hồi phục.
  • (Dân Việt) - Những hình hài đã hoàn chỉnh, ngọ nguậy đòi sống khi bị ép chết. Câu chuyện phá thai to để lại những ký ức kinh hoàng không chỉ cho các bà mẹ trẻ mà cả bác sĩ...
  • Chất thải y tế gồm: sơ ranh, bông băng dính máu, lọ thuốc.... được Phó Giám đốc Phòng khám đa khoa phía Nam (934-936 Trương Định, quận Hoàng Mai, Hà Nội) chỉ đạo nhân viên thu gom, vứt ra trước cửa, chờ công nhân công ty vệ sinh môi trường đến thu gom, đổ lẫn với rác thải sinh hoạt.
  • (Dân Việt) - Theo thống kê của Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam công bố ngày 13.5, mỗi năm cả nước có khoảng 1,2- 1,6 triệu ca nạo phá thai, trong đó 20% ở lứa tuổi vị thành niên.
  • Với trung bình mỗi năm có khoảng 300.000 ca nạo hút thai ở độ tuổi 15-19, trong đó 60-70% là học sinh, sinh viên, Việt Nam vẫn là nước có tỷ lệ nạo phá thai ở tuổi vị thành niên cao nhất Đông Nam Á và xếp thứ năm thế giới.