Hủy hoại rừng
-
ĐTM của dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu yêu cầu ngăn đất chảy tràn khu vực xung quanh; sau khi đổ bê tông, toàn bộ lượng đất đào tập trung vào móng để đầm nén, làm kè gia cố móng không đổ thải ra bên ngoài. Nhưng thực tế lại khác, nhiều điểm thi công để đất thải đổ tràn ảnh hưởng cả rừng đặc dụng.
-
Một vụ phá rừng phòng hộ quy mô lớn xảy ra tại xã Hbông (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) với diện tích bị phá trắng hơn 41.000m2.
-
Sau quá trình điều tra, xác minh, Công an huyện Chư Păh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong vụ phá hơn 2,2 ha rừng phòng hộ tại tiểu khu 185, xã Hà Tây.
-
Sau thời gian điều tra, xác minh vụ từng khoảnh rừng thuộc tiểu khu 447, xã Măng Cành, huyện Kon Plông (Kon Tum) bị phá trắng như Dân Việt đã thông tin, Hạt Kiểm lâm huyện Kon Plông đã khởi tố vụ án hình sự về tội “Hủy hoại rừng”.
-
Đối tượng đã có hành vi chặt, phát, cưa, đốt nhiều loại cây rừng ở Thừa Thiên Huế, gây thiệt hại 2,3ha rừng tự nhiên.
-
Ngày 11/12, cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Yên đã bắt bị can để tạm giam đối với Lý Văn Việt (SN 1970, trú tại phố Long Tiên, thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh) về tội "Hủy hoại rừng".
-
Các đối tượng đã khoan lỗ, đổ thuốc diệt cỏ khiến hàng nghìn cây thông chết từ từ để chiếm đất mặt tiền Quốc lộ 14 tại tỉnh Đăk Nông. Hành vi đầu đầu độc rừng thông được tổ chức thực hiện vào đêm khuya.
-
Sau khi bị công an khởi tố, bắt giam, một cán bộ quản lý bảo vệ rừng bỗng dưng có triệu chứng "loạn thần cấp" và có nhiều dấu hiệu bất ổn về sức khỏe.
-
Bị cáo liên tục kêu oan, sơ thẩm lần 1 tòa xử 3 năm tù treo, đến sơ thẩm lần 2 tòa xử 7 năm tù giam.
-
Ngày 20.3, nguồn tin từ VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Xuân Sáng, nguyên Đội trưởng Đội Phòng, chống khủng bố (PA88 - Công an tỉnh Đắk Nông), để điều tra về hành vi hủy hoại rừng.