Huyện cẩm thủy
-
Được triển khai vài năm trước, nghề nuôi cá lăng đặc sản trên sông Mã tại làng chài Yên Duyệt, xã Cẩm Yên (huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) đang được đầu tư phát triển để cung cấp cho ẩm thực địa phương và các nhà hàng quanh vùng.
-
Với sự nỗ lực phấn đấu trong phát triển kinh tế - xã hội cũng như xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay bình quân toàn huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) đã đạt 17,1 tiêu chí NTM/xã. Huyện này phấn đấu đến năm 2025 trở thành huyện NTM.
-
Vào những giáp tết, làng nghề ở xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thủy (tỉnh Thanh Hóa) lại trở nên tấp tập, kẻ bán người mua. Tại đây, những người nông dân cần mẫn nấu ra những sợi miến trong suốt, vừa dai, vừa mềm, khiến thương lái đặt mua tới tấp. Nhờ đó, đời sống của bà con ngày càng được nâng cao.
-
Những năm gần đây, nhiều người dân huyện miền núi Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa đã tìm được hướng đi mới trong phát triển kinh tế, đó là thực hiện mô hình trồng cây gai xanh. Hiện cây gai xanh đang là cây chủ lực trong phát triển sản xuất của người dân với thu nhập khoảng 80 triệu/ha/vụ, qua đó góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương.
-
Bên chân núi Trường Sinh có một dòng suối ngầm chảy mãi không bao giờ cạn. Dòng nước mát trong chảy ngầm từ lòng núi suốt nhiều năm với đàn “cá thần” linh thiêng đã tạo nên một danh thắng độc nhất vô nhị ở xứ Thanh. Đó là suối cá thần Cẩm Lương.
-
Phóng viên Báo điện tử DANVIET.VN đã tới gia đình anh Bùi Minh Tuấn-người đang sở hữu con bò đực 18 tháng tuổi, nặng gần 2 tạ có nhiều điểm kỳ lạ như: Bò có 6 cái chân, đuôi dài sát đất…Con bò kỳ quái có 1 không 2 này đang thu hút hàng nghìn người hiếu kỳ tìm về tận nơi để xem.
-
Đến trường đón bé gái học sinh lớp 3 về, ông P. đưa cháu vào khu vực vắng vẻ của cánh đồng rồi ôm hôn cháu bé thì bị người dân phát hiện, bắt giữ.
-
Sau nhiều ngày bị ngập sâu, hiện mực nước sông Mã đoạn qua huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, đã rút hơn 1m. Người dân đang cật lực dọn bùn thải, khắc phục hậu quả.
-
Người dân xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thủy (tỉnh Thanh Hóa) phản ánh, cán bộ thôn đã lập danh sách ký khống, đồng thời chi trả cho người dân không công bằng để "bớt xén" tiền hỗ trợ lũ lụt.