Huyện Cần Giuộc
-
Với mong muốn phát triển kinh tế gia đình, anh Nguyễn Văn Xý, quê tỉnh Bến Tre (tiểu thương chợ Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) đã nảy sinh ý tưởng "khoác áo mới" cho những trái dừa thành tác phẩm hoa sen độc đáo-dừa hoa sen.
-
Đam mê, trồng cây kiểng, chơi cây kiểng từ nhỏ cùng với sự ham học hỏi đã giúp nghệ nhân Bùi Quốc Nam, ngụ thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An trở thành người chơi kiểng “hái” ra tiền có tiếng ở Long An nói riêng, cả nước nói chung.
-
Tình trạng hạn, mặn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Long An đã ký quyết định công bố tình trạng thiên tai do xâm nhập mặn thuộc cấp độ 1.
-
Nhờ ứng dụng khoa học - công nghệ, mô hình trồng phong lan rừng kết hợp nuôi cá của anh Phạm Hoàng Hậu (xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế ổn định cho gia đình mà còn là hướng đi mới của thanh niên địa phương.
-
Trồng hoa phong lan không chỉ là một thú vui tao nhã mà còn là một nghề mang lại nguồn thu nhập khá cho không ít người thực sự đam mê loài hoa này. Chị Nguyễn Ngọc Công Khanh (ấp Tân Điền, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) là một trong những người như thế.
-
Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An phối hợp UBND xã Phước Vĩnh Tây tổ chức hội thảo tổng kết mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao: Nuôi tôm 2 giai đoạn sử dụng ao ương nổi.
-
Với 2.000 cặp bồ câu Pháp nuôi theo hướng công nghiệp, anh Nguyễn Thế Phương (xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) đã có thu nhập khoảng 60 triệu đồng/tháng. Đây là mức thu nhập đáng mơ ước của nhiều nông dân đang muốn làm giàu từ nông nghiệp, làm giàu ở nông thôn.
-
Hiện nay, nghề nuôi chim yến phát triển ồ ạt tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Điều đáng nói, việc tự phát nuôi yến trong khu dân cư đang “tra tấn” người dân bởi tiếng ồn dẫn dụ chim yến.
-
Với quyết tâm làm giàu, anh Nguyễn Quốc Công, ngụ ấp Phú Ân, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An không ngừng tìm tòi, học hỏi nhiều mô hình kinh tế hiệu quả và thành công với mô hình trang trại vườn-ao-chuồng (VAC), thu nhập hơn 500 triệu đồng/năm.
-
Với sức trẻ, lòng đam mê và dám nghĩ, dám làm, anh Lê Hoài Hận (SN 1984), ngụ ấp Tân Thành, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An mạnh dạn phát triển mô hình nuôi bồ câu Pháp-loài chim hiền như cục đất, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế...