Huyện Chư Sê
-
Chủ tiệm Honda Phú Cường đã tự ý lấn chiếm diện tích phía dưới và xung quanh Trạm biến áp UBND xã để làm nơi chứa đồ, ngoài ra còn che phía trên để lấy bóng mát. Hành vi vi phạm này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn điện rất cao.
-
Ngày 17/8, Phó Chủ tịch huyện Chư Sê Nguyễn Hữu Tâm cho biết, công trình thủy lợi Pleikeo (xã Ayun, huyện Chư Sê) với vốn đầu tư trên 100 tỷ đồng cho hai giai đoạn, bị hư hỏng một số điểm là do nước ở sườn đồi chảy xuống, gây xói lở.
-
Ông Nguyễn Hồng Linh, Chủ tịch UBND huyện Chư Sê sẽ giữ chức vụ Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng, kể từ ngày 5/8.
-
Tỉnh Gia Lai chỉ đạo huyện Chư Sê triển khai chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng đối với hai dự án mà người dân khiếu nại đông người lên Trụ sở tiếp công dân tỉnh Gia Lai.
-
Huyện Chư Sê (Gia Lai) đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho người dân trên diện tích 23,4ha đất của Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai.
-
Ông Dương Công Lãm (thôn Phú Cường, xã Ia Pal, huyện Chư Sê, Gia Lai) có thu nhập khủng từ 500 - 700 triệu đồng từ 1.000 gốc nhãn cho trái quanh năm.
-
Trên vùng đất chưa nắng đã hạn, chưa mưa đã ngập, mỗi năm người dân chỉ canh tác một vụ cây ngắn ngày rồi bỏ hoang, lão nông Trương Văn Thệ lại trồng mía được quanh năm, thu lãi hơn 400 triệu đồng/năm.
-
Là huyện nghèo có xuất phát điểm thấp, điều kiện kinh tế, cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế, đa phần các xã thuộc diện khu vực II, khu vực III, sau 10 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) đã dần "thay da đổi thịt", đời sống nhân dân được nâng cao rõ rệt.
-
Với chi phí đầu tư trồng thử nghiệm ban đầu hơn 10 tỷ đồng, vườn trồng các loại cây dược liệu công nghệ cao tại xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang phát triển rất tươi tốt trên vùng đất mới, thay cho hàng nghìn ha tiêu đã chết trắng trước đó.
-
Một cây lan giả hạc đột biến vừa được một người trồng lan tại TT Chư Sê (H. Chư Sê, Gia Lai) bán với giá 1,1 tỷ đồng cho người chơi lan ở Bình Dương