Huyện cờ đỏ

  • TP.Cần Thơ hiện có trên 2.710ha trồng xoài các loại thì riêng xã Thới Hưng (huyện Cờ Đỏ) đã chiếm đến 1.774ha, chiếm gần 70% tổng diện tích. Đáng chú ý, có rất nhiều nhà vườn trồng xoài thu được hiệu quả kinh tế cao.
  • Tre Điền Trúc là loại cây có hiệu quả kinh tế khá cao. Tre cho măng quanh năm, măng tre Điền Trúc được nhiều người ưa chuộng… Đó là lý do mà ông Nguyễn Văn Tấn, ở ấp Thạnh Lộc 2, xã Trung An, huyện Cờ Đỏ (TP. Cần Thơ) chọn trồng giống tre này hơn 10 năm qua, giúp kinh tế gia đình ngày càng khấm khá.
  • "Hai Lúa" miền Tây-ông Nguyễn Hoài Hận, 65 tuổi cứ đêm đêm tầm 21-22 giờ cùng với người làm lọ mọ đi thụ phấn cho vườn mãng cầu xiêm rộng 50 công (5ha). Chính cách thụ phấn độc-lạ này và cách chăm sóc đúng kỹ thuật đã giúp mãng cầu xiêm đậu nhiều trái và toàn trái bự. Bình quân mỗi năm ông Hận bán ra từ 200-220 tấn trái mãng cầu xiêm, lời hơn 1,2 tỷ đồng.
  • Bên cạnh canh tác lúa, rau màu, nuôi cá, nhiều hộ dân ấp Thạnh Phú 2, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ (TP. Cần Thơ) đã thử sức “vỗ béo” lươn đồng. Tận dụng chừng 20m2-30m2 đất ít ỏi xung quanh nhà, người nuôi đã có thể kiếm vài chục triệu đồng/đợt nuôi.
  • Ông Đặng Trung Hiếu ở xã Đông Bình, huyện Thới Lai (TP. Cần Thơ) nuôi 3ha cá trong ruộng mùa lũ cho biết thêm, mô hình mang lại cho người nông dân có nhiều cái lợi như vụ lúa ĐX có thể giảm được lượng phân bón và thuốc bảo về thực vật (BVTV) từ 15 - 20%, cá sẽ ăn sạch gốc rạ, cỏ dại, lúa tạp và diệt cả các côn trùng có hại…
  • “Tính trung bình nuôi cá trên ruộng lời khoảng 1 triệu đồng/công, lại không tốn tiền thức ăn, công chăm sóc nên khỏe hơn làm lúa vụ 3 rất nhiều. Bên cạnh đó, nước lũ giúp rửa trôi mầm bệnh lưu tồn trong đất, ruộng có thêm phù sa nên vụ lúa Đông Xuân sẽ trúng mùa hơn”, ông Hồ Văn Dư, ngụ ấp Đông Hòa, xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ (Cần Thơ) phấn khởi nói.
  • Anh Trần Thiện Phi, ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ (TP. Cần Thơ) không nuôi lươn trong bồn đất như nhiều người làm mà nuôi bằng chà củi (chất chà) kết hợp với trồng rau cần ống. Với mô hình này, anh bán được cả lươn và rau cần ống, lợi nhuận hơn nửa tỷ đồng mỗi năm.
  • Nguyễn Hồng Dũng, ngụ ấp Phước Lộc, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ (Cần Thơ) làm 4 bể lót bạt nuôi lươn không bùn. Sau 7 tháng nuôi, mỗi bể ông thu được 2 tạ lươn thịt, lãi 12 triệu đồng, tính chung cả 4 bể số tiền lãi hơn 80 triệu đồng.