Huyện đại lộc
-
Thời tiết những ngày cận Tết Nguyên đán 2021 mưa lạnh kéo dài, khiến hoạt động sản xuất của làng nghề bánh tráng truyền thống Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) bị ảnh hưởng nhiều. Dù vậy, những nhà nghề nơi đây vẫn luôn tất bật với những mẻ bánh, rộn ràng đón một mùa xuân mới trên quê hương.
-
Làng trống Lâm Yên thuộc thôn Lâm Yên, xã Đại Minh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đã có bề dày lịch sử hơn 200 năm hình thành và phát triển. Cùng với chặng đường lịch sử đó là nghệ nhân làm trống Phan Văn Hai, truyền nhân đời thứ 5 lớn tuổi nhất của dòng họ Phan.
-
Làng nghề làm chổi đót thuộc thôn Trường An, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đã trải qua nhiều sự đổi thay của cuộc sống và nhiều người đã bỏ nghề. Tuy nhiên, chị Hồ Thị Hoa, một người luôn cần mẫn, bám trụ để phát triển quy mô làng nghề và giải quyết hàng chục lao động tại địa phương.
-
Từng bôn ba ở xứ người làm nhiều nghề để kiếm sống, nhưng thu nhập khá bấp bênh, anh Nguyễn Anh Tuấn (40 tuổi), ở thôn Phú Quý, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam quyết định về lại quê hương trồng nấm sò. Nhờ trồng nấm sò đã giúp anh Tuấn thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
-
Sáng ngày 18/2, Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam đã tổ chức họp xét 9 xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới năm (NTM) 2019 và 1 xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2019. Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh chủ trì hội nghị.
-
Sáng ngày 18/2, Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam đã tổ chức họp xét 9 xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới năm (NTM) 2019 và 1 xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2019. Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh chủ trì hội nghị.
-
Thời gian qua, huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong triển khai chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM).
-
Quyết tâm làm giàu tại quê, anh Trần Quang Đức (47 tuổi, ở thôn An Tân, xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) đã mạnh dạn đầu tư nuôi gà siêu đẻ kết hợp với nuôi cá. Với mô hình chăn nuôi gà, cá này, mỗi năm anh có dư trên 120 triệu đồng.
-
Sau 5 năm triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Đại Minh (huyện Đại Lộc) đã cán đích vào năm 2015. Những năm qua, Đại Minh luôn tập trung giữ vững 19/19 tiêu chí NTM, đồng thời xây dựng “Khu dân cư NTM kiểu mẫu”.
-
Vợ chồng ông Nguyễn Thành Hạt (58 tuổi), bà Nguyễn Thị Nhung (57 tuổi, ở thôn Thái Sơn, xã Đại Hưng, huyện Đại lộc, Quảng Nam) đang có thu nhập ổn định nhờ mô hình trồng cây ăn quả. Trong vườn nhà ông Hạt, bà Nhung có những cây mít cho trái sai, trái to bự "khổng lồ", khi chín cây thơm cả xóm.