Huyện Đức Trọng
-
Hàng loạt con bò sữa của người dân tại hai huyện Đức Trọng và huyện Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng) tự dưng chết bất thường với những triệu chứng tiêu chảy ra máu, tụt sữa, bỏ ăn khiến người dân vô cùng hoang mang, lo lắng.
-
Nằm giữa những cánh đồng rau xanh mướt tại thôn Hiệp Thuận, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng), vườn rau Phước Linh như một điểm sáng trong bức tranh nông nghiệp đầy sắc màu huyện Đức Trọng, nơi vun đắp cho "rau tử tế" - những sản phẩm hữu cơ an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng.
-
Nuôi cá tầm trong ao đất đạt hiệu quả không kém so với các phương pháp nuôi cá tầm truyền thống khác của Lâm Đồng như nuôi cá tầm trong lòng hồ, nuôi cá tầm trong bể lót bạt...Hiện tại, bầy cá tầm nuôi trong ao đất đã có thể xuất bán, nhiều con đạt cân nặng vượt trội, mô hình được đánh giá thành công xuất sắc.
-
Thay vì trồng hoa hồng cắt cành truyền thống, một nông dân xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng đã chọn trồng hoa hồng cảnh, trồng hoa hồng trong chậu. Với doanh thu hàng tỷ đồng, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương, vườn hoa hồng ấy đã mở ra hướng làm ăn mới cho nông dân.
-
Sau thời gian dài thử nghiệm, học tập, "bị" mọi người xung quanh gọi là “Thành điên” vì trồng nho tại Lâm Đồng thì ông Nguyễn Hữu Thành (xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng) đã thành công với 4 loại nho, thu hoạch hàng tấn vẫn không đủ bán.
-
Từ một sinh viên trường Đại học Nông nghiệp Huế, chị Phạm Thị Ân (30 tuổi, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) đã khởi nghiệp với các loại nấm có giá trị dinh dưỡng cao, tạo được chuỗi hệ sinh thái các loại nấm
-
Hàng trăm chiếc xe tải đông lạnh đã tập trung về làng trồng hoa lay ơn lớn nhất nước (xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) để chờ "ăn hàng", địa phương phải cắt cử lực lượng hướng dẫn giao thông.
-
Anh Trần Hữu Nguyễn đã bỏ nghề đồ họa tại TP. Hồ Chí Minh để về nhà tại xã Ninh Gia (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) nuôi trùn quế, làm nông nghiệp theo hướng tuần hoàn, mỗi năm cho thu nhập hơn 400 triệu đồng.
-
Giám thị Trại giam Mỹ Phước quyết định truy nã phạm nhân Vương Trọng Hưng thụ hình án tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" do đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.
-
Phạm nhân Vương Trọng Hưng (25 tuổi, ngụ thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) thụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đã bỏ trốn khỏi nơi lao động thuộc Trại giam Mỹ Phước (Cục C10, Bộ Công an), trụ sở ở thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.