Huyện Gia Lâm không còn hộ nghèo, phấn đấu lên quận năm 2025

Minh Huệ Thứ sáu, ngày 29/05/2020 21:55 PM (GMT+7)
Mới đây, Đảng bộ huyện Gia Lâm đã khai mạc Đại hội Đại biểu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở đầu tiên và cũng là một trong ba đại hội điểm của Đảng bộ thành phố Hà Nội.
Bình luận 0

Dự Đại hội có các đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Thành phố Hà Nội; bà Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; ông Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo các đảng bộ trực thuộc Thành ủy. Có 219 đại biểu đại diện cho gần 11.000 đảng viên Đảng bộ huyện đã tham dự Đại hội.

Huyện Gia Lâm không còn hộ nghèo, phấn đấu lên quận năm 2025 - Ảnh 1.

Các đại biểu dự Đại hội.

Huyện Gia Lâm không còn hộ nghèo, phấn đấu lên quận năm 2025 - Ảnh 2.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu thăm khu trưng bày sản phẩm làng nghề truyền thống của huyện Gia Lâm.

Trong 5 năm qua, Đảng bộ huyện Gia Lâm đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI với nhiều kết quả nổi bật và những đột phá quan trọng. Các chỉ tiêu cơ bản về kinh tế đều đạt và vượt kế hoạch. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu do huyện quản lý tăng bình quân hàng năm 11,03% (chỉ tiêu từ 11-12%). Thu nhập bình quân đầu người đạt 62,5 triệu đồng/người/năm, tăng 29,3 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ.

Công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với phát triển đô thị được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đạt hiệu quả cao. Đến nay, 20/20 xã được công nhận xã NTM, huyện Gia Lâm được công nhận huyện NTM và cơ bản hoàn thành các tiêu chí đô thị để thành lập quận (đạt 24/27 tiêu chí).

Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chí gia đình văn hóa đạt 93,1%; tỷ lệ thôn, làng văn hóa đạt 92,1%; tỷ lệ tổ dân phố văn hóa đạt 87,5%. Hiện, huyện Gia Lâm không còn hộ nghèo.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ huyện Gia Lâm lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh mục tiêu của nhiệm kỳ tới là đưa huyện Gia Lâm trở thành quận, định hướng đến năm 2030 là đô thị có kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại.

"Mọi sự phát triển, từng công trình, dự án phải xuất phát từ lợi ích nhân dân, mang lại lợi ích cho nhân dân. Cùng với đó, huyện cần đi tắt, đón đầu trong các lĩnh vực quản trị đô thị thông minh, phát triển các ngành nghề trên nền tảng công nghệ 4.0", Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ gợi mở.

Đặc biệt, quá trình phát triển đô thị phải gắn với phát triển kinh tế đô thị, gắn bó hài hòa, hữu cơ với phát triển nông thôn, cơ cấu lại kinh tế nông nghiệp và kinh tế nông thôn. "Tránh tình trạng nhà cao, cửa rộng, phố xá sạch sẽ, trông rất hoành tráng nhưng thu nhập bình quân đầu người lại thấp", Bí thư Thành ủy lưu ý.

"Đảng bộ và nhân dân Gia Lâm cần nhận thức và luôn có ý thức sâu sắc, đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng huyện Gia Lâm thành quận. Đây là thời cơ và cơ hội thuận lợi để thúc đẩy sự phát triển toàn diện của huyện", Bí thư Thành ủy nêu rõ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem