Huyện hà trung
-
Về mối quan hệ dòng họ giữa Ngô Quyền và Lý Thường Kiệt, trên báo Nhân dân chủ nhật, tác giả Tảo Trang đưa ra ý kiến: “Lý Thường Kiệt dòng dõi Ngô Quyền”, đến đời thứ chín (2), khi Thường Kiệt vào cung đình nhà Lý, dòng họ Ngô được triều Lý dành cho nhiều sự nể trọng.
-
Trong quần thể Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ ở Thanh Hóa có một kinh thành Thăng Long thu nhỏ
Ly cung Trần Hồ (ly cung nhà Hồ) hay còn gọi là cung Bảo Thanh, nằm ở Làng Kim Phát, xã Hà Đông, huyện Hà Trung (tỉnh Thanh Hóa), gắn với tên tuổi của Hồ Quý Ly - một nhân vật lịch sử khai sinh triều đại nhà Hồ ở thế kỷ 14... -
Xưa kia, đặc sản mắm tép vùng đồng trũng Hà Trung (tỉnh Thanh Hóa) được chọn để tiến vua. Nguyên liệu dùng để làm mắm tép là từ loại tép riu - loại tép thân hình nhỏ, xanh trong và chỉ có trên dòng sông Hoạt, sông Tam Điệp và các con kênh.
-
Mạnh dạn chuyển từ đất trồng lúa, dứa và mía không hiệu quả sang trồng ổi, nông dân ở xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa có thu nhập khấm khá, thậm chí nhiều gia đình giàu lên từ cây ổi Đài Loan.
-
Nhận thấy cây ổi lê phát triển tốt và có tiềm năng, bà con nông dân xã Hà Long (huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) đã thành lập hợp tác xã nhằm đẩy mạnh liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Cây ổi lê Đài Loan đang là nguồn thu chính, giúp nhiều gia đình ở xã Hà Long giàu lên.
-
Trải qua nhiều nghề khác nhau, năm 2015 anh Hoàng Anh Tú, trai làng Thọ Lộc, xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá quyết định bỏ việc quản lý khách sạn trở về quê hương làm nông dân, nuôi 300 con gà thịt. Sau 7 năm lăn lộn, hiện anh có trang trại nuôi gà đẻ trứng với 7.000 con, doanh thu hơn 2 tỷ/năm.
-
Chùa Long Cảm nằm ở núi Ốc Sơn trước kia (thôn Trang Các, xã Hà Phong), nay thuộc tiểu khu Trang Các, thị trấn Hà Trung (huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa), được xây dựng vào thời Lý Thái Tổ, sau sự kiện năm Thuận Thiên thứ 11 (1020), khi nhà vua thân chinh dẫn quân đi đánh trận, dẹp giặc phương Nam.
-
Lý Thường Kiệt vốn không mang họ Lý hay người trong hoàng tộc, mà ông thuộc họ Ngô. Họ Lý là “quốc tính” ông được vua Lý ban cho. Nguồn tư liệu văn bia tại đền thờ Lý Thường Kiệt, cạnh chùa Linh Xứng (huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) do Nhữ Bá Sỹ soạn lời cho biết...
-
Trong khuôn viên chùa Long Cảm (thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa), hiện có một cây xoài cổ thụ được cho là khoảng 1.000 năm tuổi. Cây xoài này có lớp vỏ ngoài đã chuyển sang màu nâu đất, cây to 2 người ôm không hết, tán lá xum xuê, tỏa bóng mát rượi sân chùa.
-
Lý Thường Kiệt phá Tống, bình Chiêm, 19 năm "hành đạo" ở Cửu Chân, nay là vùng đất nào của Việt Nam?
Hệ thống văn bia hiện được lưu giữ và bảo tồn đã cung cấp thêm nhiều cứ liệu quan trọng, góp phần làm sáng tỏ hành trạng và những đóng góp của Lý Thường Kiệt trong 19 năm “hành đạo” ở vùng đất Cửu Chân xưa (nay là tỉnh Thanh Hóa và một phần tỉnh Ninh Bình).