Huyện mai châu xây dựng nông thôn mới

  • Huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình đã tập trung tuyên truyền, vận động bà con hiến đất, góp ngày công xây dựng nông thôn mới (XDNTM) ngày càng phát triển xanh – sạch – đẹp.
  • Với sự vào cuộc quyết liệt và nhiều cách làm hiệu quả, xã Mai Hịch (huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) đã phát huy nội lực trong dân góp sức, hiến đất, tiền mặt trị giá trên 2 tỷ đồng vào xây dựng nông thôn mới. Hiện xã Mai Hịch đã đạt 15/19 tiêu chí, phấn đấu đến cuối năm 2020 cán đích nông thôn mới (NTM).
  • Để Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) cán đích vào cuối năm 2020, xã Vạn Mai (huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) đã huy động sức dân đóng góp tiền mặt, ngày công lao động, hiến đất, tài sản khác hơn 700 triệu đồng. Đây là việc làm rất ý nghĩa, thể hiện sự đoàn kết trong việc chung tay với chính quyền địa phương về XDNTM.